Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một bản ghi nhớ yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick khởi xướng một cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với gỗ nhập khẩu vào Mỹ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, theo Reuters.
Cuộc điều tra được thực hiện theo điều 232 Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 - điều luật đã được ông Trump sử dụng để tuyên bố áp thuế quan toàn cầu với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu.
Cuộc điều tra bao gồm các sản phẩm phái sinh từ gỗ xẻ, bao gồm đồ nội thất. Trong một số trường hợp sản phẩm làm từ gỗ của Mỹ được xuất khẩu và tái nhập khẩu cũng bị điều tra.
Mỹ mở điều tra việc nhập khẩu gỗ
Bộ Thương mại Mỹ sẽ có 270 ngày để hoàn thành cuộc điều tra này.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng yêu cầu trong 90 ngày phải tăng cường nguồn cung gỗ xẻ trong nước. Một số phương án được ông đề ra là đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác gỗ xẻ từ đất công và tăng cường hiệu quả khai thác gỗ từ cây đổ trong các khu rừng...
Ngoài ra, Mỹ cũng yêu cầu các cơ quan liên bang ban hành hoặc cập nhật bộ hướng dẫn theo hướng gia tăng sản lượng gỗ, bao gồm việc phê duyệt nhanh hơn cho các dự án lâm nghiệp theo đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết, cuộc điều tra nhập khẩu gỗ sẽ nhắm đến các nước xuất khẩu gỗ lớn bao gồm Canada, Đức và Brazil.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc Mỹ ngày càng phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu có thể gây rủi ro an ninh quốc gia, do quân đội nước này sử dụng một lượng lớn gỗ xẻ trong các hoạt động xây dựng.
Mặt khác, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào hàng nhập khẩu trong khi nguồn cung nội địa vẫn dồi dào có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.
Quan chức này không cho biết rõ Nhà Trắng có thể sẽ đề xuất mức thuế quan đối với gỗ như thế nào. Tuy nhiên ngày 20/2, ông Trump đã khẳng định đang cân nhắc việc áp thuế lên đến 25% cho gỗ xẻ và các sản phẩm lâm nghiệp nhập khẩu ngay từ ngày 2/4.
Quan chức này cũng nhấn mạnh thuế quan đối với gỗ xẻ sẽ được áp dụng cùng với mức thuế 25% mà Washington áp lên hàng hóa từ Canada và Mexico. Mức thuế mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 4/3 tới đây.
Hiện tại, Mỹ vẫn chiếm vị trí số 1 cho xuất khẩu ngành gỗ của Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2024 đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm trước.
Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 9,1 tỷ USD, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam.
-
Trung Quốc nói sẽ trả đũa khi cần thiết sau khi ông Trump đe dọa tăng thuế thêm 10%
Ngày 28/2/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ "kiên quyết phản đối" lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và thề sẽ trả đũa nếu cần thiết.
-
Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Liệu thị trường xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
-
Mỹ ra đòn thuế thép, nhôm: Nhiều nước “dậy sóng” phản ứng!
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu, một số nước và khu vực ngay lập tức có động thái phản ứng.








-
Người Mỹ chuộng mặt hàng gỗ nào của Việt Nam đến mức chi tới 7-9 tỷ USD mỗi năm?
Với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt từ 7-9 tỷ USD, Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của sản phẩm gỗ Việt Nam. Vậy, những mặt hàng gỗ nào của Việt Nam đang được người Mỹ ưa chuộng đến vậy?...
-
Các nhà sản xuất đồ gỗ Việt họp, tìm giải pháp trước áp lực thuế quan từ Mỹ
Ngày 4/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp giao ban khối Lâm nghiệp nhằm thảo luận các tác động từ việc Mỹ áp thuế đối với gỗ Việt Nam cũng như các giải pháp nhằm ứng phó trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chủ lực bị siết chặt....
-
Việt Nam xuất khẩu 120 tỷ USD vào Mỹ năm 2024: Hàng Việt nào đang “được lòng” người tiêu dùng nhất?
Năm 2024, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hàng hóa đạt 119,6 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ lực xuất sang thị trường này gồm giày dép, đồ gỗ nội thất, máy móc và thiết bị quang học....