Mọi người đi dạo qua chi nhánh đầu tiên của Cửa hàng bách hóa Lotte ở Bắc Kinh, Trung Quốc (ảnh chụp năm 2018). Ảnh: Korea Times
Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tuần tới, quốc gia đầu tiên ông sẽ đến thăm kể từ khi được chính phủ ân xá đặc biệt vào ngày 15/8, theo tờ Korea Times.
Chuyến đi này cho thấy tập đoàn kinh doanh lớn thứ năm của Hàn Quốc đang kinh doanh nghiêm túc như thế nào ở Việt Nam khi sắp hoàn thành việc rút khỏi Trung Quốc, Korea Times cho biết.
Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin
Việt Nam được coi là thị trường quan trọng thứ ba của Tập đoàn Lotte sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Công ty hiện đang vận hành 270 nhà hàng Lotteria và 15 cửa hàng Lotte Mart tại Việt Nam. Lotteria là chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt do Lotte GRS điều hành và Lotte Mart là một đại siêu thị lớn thuộc sở hữu của Lotte Shopping.
Các công ty thành viên khác của Tập đoàn Lotte hiện cũng đang cùng nhau xây dựng các khu phức hợp mua sắm và căn hộ chung cư quy mô lớn tại Hà Nội và TPHCM.

Toà Lotte Center tại Hà Nội.
Tại TPHCM, Tập đoàn Lotte dự kiến xây dựng một khu phức hợp lớn mang tên Eco Smart City, quy mô gấp 1,5 lần trung tâm hội nghị và triển lãm COEX tại Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul. Tại Hồ Tây, Hà Nội, công ty sẽ hoàn thành việc xây dựng Lotte Mall Hà Nội vào năm 2023.
Sau khi Việt Nam cho phép nhập cảnh miễn thị thực vào tháng 3, một số giám đốc điều hành của Lotte, bao gồm Giám đốc điều hành Lotte Shopping Kim Sang-hyun, Giám đốc điều hành Lotte Department Store Jung Jun-ho và Giám đốc điều hành Lotte Mart Kang Sung-hyun, đã đến thăm Việt Nam để kiểm tra công việc kinh doanh của tập đoàn tại đây.
Ngoài ra, Lotte đã thành lập công ty ở nước ngoài là Lotte Ventures Vietnam vào năm ngoái để hỗ trợ và phát triển các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc tại đây. Đây là công ty đầu tư mạo hiểm nước ngoài đầu tiên được chính phủ Việt Nam cho phép kinh doanh.
Trong khi đó, Lotte đang rút cửa hàng bách hóa cuối cùng ra khỏi Thành Đô, Trung Quốc, nơi từng là một trong những thị trường quan trọng nhất sau Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tháng trước, Lotte Shopping đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị để kết thúc việc bán chi nhánh tại Thành Đô. Một khi cửa hàng bách hóa đó được bán, Lotte sẽ rút toàn bộ hoạt động kinh doanh khỏi Trung Quốc sau khi thâm nhập thị trường này 14 năm trước.
"Chúng tôi hiện đang tích cực điều hành các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài tại Việt Nam và Indonesia. Đặc biệt, thị trường Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Hàn Quốc có danh tiếng tốt ở Việt Nam giúp ích cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở đó và người dân”, một lãnh đạo của Lotte Shopping cho biết.
Lotte Shopping gia nhập thị trường Trung Quốc năm 2008, mở 5 cửa hàng bách hóa và 199 cửa hàng giảm giá. Tuy nhiên, sau khi Hàn Quốc quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD do Mỹ phát triển vào năm 2017, Trung Quốc bắt đầu trả đũa kinh tế đối với các công ty Hàn Quốc ở đó. Lotte Mart đã đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình ở Trung Quốc vào năm 2018 và Lotte Department Store cũng sẽ thực hiện bước tương tự sau khi đóng cửa chi nhánh Thành Đô trong năm nay.
-
Lotte rút khỏi Trung Quốc, tập trung vào Việt Nam, Indonesia, Malaysia…
Theo tin từ Koreatimes, Lotte, nhà bán lẻ lớn nhất của Hàn Quốc, đã quyết định rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc, do nước này tiếp tục trả đũa các công ty Hàn Quốc sau quyết định của Seoul về chấp thuận cho Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc vào năm 2016, cũng như tiêu dùng chậm lại trong bối cảnh COVID-19 kéo dài. Thay vào đó, Lotte có kế hoạch tập trung vào Indonesia, Việt Nam, Malaysia và các thị trường Đông Nam Á khác.
-
Hà Nội xem xét chuyển đổi NOXH tồn kho 1 năm thành nhà ở thương mại
Để tránh lãng phí, Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép luân chuyển linh hoạt giữa chung cư thương mại, nhà ở xã hội và tái định cư tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường.
-
Nhịp sống kết nối cho gia đình đa thế hệ tại phía Tây Hà Nội
Nhịp sống hiện đại, câu chuyện “ra riêng” hay tiếp tục sống tam đại đồng đường đang trở thành bài toán của nhiều gia đình trẻ. Dẫu vậy, hình ảnh ông bà quây quần bên con cháu, cha mẹ đồng hành chăm sóc các thế hệ vẫn luôn là giá trị gắn bó sâu sắc tr...
-
Danh sách 47 dự án lớn sẽ xuất hiện trên quỹ đất hơn 207 ha đất chuẩn bị thu hồi tại khu vực Tây Hà Nội
Phường Đại Mỗ đang trở thành một trong những khu vực quy hoạch và phát triển hạ tầng phía Tây Hà Nội khi thành phố dự kiến thu hồi hơn 207 ha đất để triển khai hàng loạt dự án giao thông, khu đô thị, hồ điều hòa và công trình công cộng quy mô lớn tro...
-
Hà Nội gia hạn gần 3 ha đất tại Đại Thanh cho doanh nghiệp thép sử dụng đến cuối năm 2029
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2553 về việc gia hạn sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tại xã Đại Thanh để tiếp tục hoạt động kho bãi và sản xuất kim khí....
-
Hà Nội giao gần 2,9 ha đất tại Định Công để làm khu nhà ở xã hội hơn 3.400 tỷ đồng
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2558 về việc giao 2,89 ha đất tại phường Định Công cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT8 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Gi...
.png)


