Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Trứ (36 tuổi, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy) về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 BLHS 2015.
Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm đất đai ở quận Bình Thuỷ và lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ. Ông Trứ là bị can thứ 5 bị xử lý hình sự.
Những người bị bắt giam trước đó (cuối năm 2019) gồm Lê Văn Vũ (Phó phòng Tài nguyên môi trường quận Bình Thuỷ) và 3 cấp dưới là Huỳnh Trung Thanh, Lê Hồng Khánh và Trần Tuấn Anh.
Sai phạm đất (tổng cộng hơn 2 ha) tại quận Bình Thuỷ từng được Thanh tra TP Cần Thơ chỉ ra từ cuối năm 2017 và bị cho là "đặc biệt nghiêm trọng". Công tác quản lý đất ở đây có nhiều sơ hở, yếu kém như: cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; để xảy ra tình trạng tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, lấn chiếm đất; hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém... Việc này làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đô thị quận Bình Thuỷ và TP Cần Thơ.
Nghiêm trọng nhất là tại phường Long Hoà. Ngành chức năng quận Bình Thuỷ bị cho là "ưu ái, dễ dàng" để vợ chồng ông Sử Quang Thái, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền được chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, bán nền, cấp phép xây dựng trái với quy hoạch được duyệt; để xây dựng nhà sai phép, không phép nhưng không kiên quyết xử lý.
Nghiêm trọng hơn, ông Thái đã san lấp rạch Mù U trái phép để làm đường đi tại khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa... hình thành nên các khu dân cư tự phát.
Thanh tra đánh giá, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đối với công tác triển khai, thực hiện đề án khai thác quỹ đất thành phố (giai đoạn 2017-2021), do phải bồi thường giá đất thổ cư, bồi thường nhà, vật kiến trúc và tái định cư cho các hộ dân. Ngoài ra, ông Thái còn được cho phép điều chỉnh vị trí đất đô thị, nhận chuyển nhượng nhiều diện tích đất lúa sai quy định.

Bến xe trái phép cặp quốc lộ 91B tại quận Bình Thuỷ. Ảnh: Cửu Long.
Ngoài ra, quận Bình Thuỷ còn cho phép hộ ông Lê Đức Thành chuyển mục đích sử dụng từ đất cây lâu năm thành đất đô thị sai pháp luật; chuyển nhượng đất lúa sai quy định để làm bến xe Thành Bưởi (theo quy định phải là đất chuyên dùng). Quận này cũng cho phép hộ Nguyễn Việt Thảo và Nguyễn Thị Ánh Loan điều chỉnh gần 4.200 m2 từ đất lúa thành đất sử dụng vào mục đích khác trái quy định.
Theo Thanh tra TP Cần Thơ, quận Bình Thuỷ đã vi phạm các quy định về sử dụng, quản lý đất đai theo quy định của Luật Đất đai và Luật Xây dựng... Có khả năng hình thành điểm nóng trong giải quyết khiếu nại.
Từ đó, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xem xét, xử lý lãnh đạo quận này, đồng thời chuyển vụ việc cho Công an thành phố điều tra.
Sau đó, ông Lê Tâm Niệm (Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, điều về Sở Nội vụ; Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Tuấn bị điều về phòng tổ chức quận. Hai ông này trực tiếp ký các quyết định, văn bản liên quan đến các sai phạm trên.

Một cây cầu dẫn vào khu dân cư tự phát ở quận Bình Thủy bị tháo dỡ. Ảnh: Cửu Long.
Công an TP Cần Thơ trưng cầu Sở Tài chính giám định giá trị thiệt hại và định giá tài sản đối với quyền sử dụng đất phần diện tích chuyển mục đích sai quy định; việc ký hợp đồng với nhà tư vấn dịch vụ thẩm định giá tài sản với diện tích chuyển mục đích sai quy định để làm căn cứ xử lý.
Đại tá Võ Văn Thăng (Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ) cho biết, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ sai phạm của những người liên quan. Hiện, cơ quan điều tra đã có quyết định trưng cầu giám định về chuyên môn, giám định thiệt hại của vụ việc sai phạm đất đai tại quận Bình Thuỷ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đang chờ kết luận.
Ngoài quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ cũng rà soát sai phạm đất đai tại quận Ninh Kiều và Cái Răng, phát hiện 148 khu dân cư tự phát, với tổng diện tích khoảng 95 ha. Trong đó, 54 ha đất nằm trong quy hoạch. Bên cạnh những khu bỏ trống thì nhiều nơi đã có người dân sinh sống đông đúc...
Đặc điểm chung của các khu dân cư trái phép là không có vỉa hè, cống thoát nước (hoặc có, nhưng rất sơ sài); không có hệ thống ống dẫn nước chữa cháy, nước sạch, điện sinh hoạt, công viên cây xanh; không tuân thủ về mật độ xây dựng, phá vỡ quy hoạch đô thị...
-
Dự án bất động sản huy động vốn trái phép ở Cần Thơ: Xử lý thế nào?
Liên quan đến loạt dự án bất động sản (BĐS) huy động vốn trái phép ở Cần Thơ mà Tiền Phong phản ánh, cơ quan chức năng yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục vi phạm, không được đưa BĐS vào kinh doanh với bất kỳ hình thức nào khi chưa đáp ứng đầy đủ các quy định…
-
Cần Thơ mở rộng bản đồ công nghiệp với khu công nghiệp gần 200ha giáp Quốc lộ 91B và sông Hậu
TP. Cần Thơ vừa chính thức công khai thông tin về Khu công nghiệp Đại Ngãi với quy mô 196 ha, nằm tại khu vực Long Phú – Đại Ngãi sau sáp nhập. Với vị trí tiếp giáp Quốc lộ 91B và sông Hậu, cùng định hướng phát triển công nghiệp – logistics của thành...
-
Cần Thơ thúc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 khu công nghiệp hơn 610ha
2 dự án khu công nghiệp lớn đang được Cần Thơ thúc tiến độ giải phóng mặt bằng gồm: Khu công nghiệp Sông Hậu 2 diện tích 380ha và Khu công nghiệp Đông Phú 2 diện tích 234ha.
-
Hé lộ tương lai Cần Thơ đến 2030 qua 6 hành lang kinh tế - xã hội được đề xuất
Về tổ chức không gian phát triển Cần Thơ đến năm 2030, nhóm chuyên gia tư vấn đề xuất 6 hành lang kinh tế - xã hội gồm: hành lang Châu Đốc - Cần Thơ, hành lang Sông Hậu, hành lang Bắc - Nam, hành lang ven biển, hành lang kinh tế Cần Thơ - Hà Tiên - R...
-
Cần Thơ sắp khởi công, khánh thành 7 dự án, vốn đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng
Dự kiến ngày 19/12 tới, Cần Thơ sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 7 dự án, tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng.
-
Sau sáp nhập, Thành phố trực thuộc trung ương này “bùng nổ” với 8 dự án nhà ở 8.000 tỷ
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 114/TB-UBND chấp thuận cho một số tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện các dự án thí điểm trên địa bàn. Danh mục này bao gồm 8 dự án tại các quận cũ như Cái Răng, Bình Thủy và Ô Môn, nh...

.png)

