Lực lượng chức năng xã Vĩnh Hải tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp xảy ra tại thôn Cấp Lực
Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
Ngày 6/7, sau khi nhận được nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân trên địa bàn thôn 5, xã Tân Hưng cũ, nay là xã Vĩnh Bảo có 1 hộ dân tự ý xây dựng lán trên đất nông nghiệp. Lực lượng chức năng xã Vĩnh Bảo kịp thời yêu cầu gia đình tự tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng. Trước đó, ngày 5/7, UBND xã Vĩnh Bảo kịp thời phát hiện, vận động gia đình các ông Nguyễn Văn Kế, Nguyễn Văn Đoàn ở thôn 5 đang xây dựng lán tôn trái phép trên diện tích nông nghiệp dừng ngay thi công, tự tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng sau đó vài ngày.
Trên đây chỉ là một số trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Bảo thời gian gần đây. Theo ông Trần Trọng Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Bảo, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, toàn xã xảy ra 8 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời, vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm.
Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo Phạm Minh Đức, cùng với tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, UBND xã đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý đất đai.
Với quyết tâm đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, UBND xã thành lập tổ công tác, giao cán bộ địa chính phối hợp với lãnh đạo các thôn, khu dân cư và lực lượng công an xã, lực lượng an ninh cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm để ngăn chặn từ sớm, từ xa.
UBND xã tổ chức ký cam kết giữa trưởng thôn với các đoàn thể và cơ quan UBND xã, lực lượng an ninh cơ sở trong công tác quản lý đất đai. Với những trường hợp có biểu hiện lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, UBND xã kịp thời trao đổi, yêu cầu dừng ngay các hoạt động san lấp mặt bằng thái phép, tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
Tại các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Vĩnh Thuận, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Thịnh, công tác xử lý vi phạm đất đai cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
Ông Lê Minh Tuân, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết trong tháng 7/2025, phát hiện 2 trường hợp xây dựng móng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. UBND xã tổ chức lực lượng kịp thời ngăn chặn, tháo dỡ công trình vi phạm của gia đình ông Đoàn Văn Giá ở thôn Cấp Lực, 1 trường hợp vi phạm còn lại ở thôn An Quý. Địa phương vận động gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai mới phát sinh, các xã tập trung rà soát các trường hợp vi phạm đất đai xảy ra trước thời điểm 1/7/2025 để có lộ trình xử lý.
Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Phạm Thị Ngọc Diệp cho biết UBND xã yêu cầu 1 trường hợp xây dựng trang trại nuôi gà trái phép trên địa bàn xã Dũng Tiến (cũ) vi phạm trước ngày 30/6 dừng ngay việc xây dựng, tự tháo dỡ công trình vi phạm. UBND xã yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn rà soát, báo cáo cụ thể các trường hợp vi phạm trên địa bàn để tiếp tục xử lý trong thời gian tới.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
Lực lượng chức năng xã Vĩnh Hải tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp xảy ra tại thôn An Quý
Các xã được thành lập mới ở khu vực Vĩnh Bảo có diện tích, quy mô dân số lớn, địa bàn rộng. Có xã được thành lập mới từ 5 - 6 xã cũ. Đội ngũ cán bộ quản lý đất đai tại các xã sau hợp nhất có sự biến động. Nhiều cán bộ được giao nhiệm vụ hiện chưa bao quát, nắm bắt hết các địa bàn, khu dân cư mới trong lĩnh vực đất đai. Do đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương còn gặp khó khăn.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết xã đã ban hành kế hoạch rà soát, kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn và tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/8. UBND xã cũng thành lập các tổ công tác xuống khu dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình sử dụng đất, tổng hợp các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và đề xuất hướng xử lý.
Đối với xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chủ tịch UBND xã Đoàn Phụng Trinh thông tin xã yêu cầu các đồng chí Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, trường đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp tăng cường kiểm tra, phát hiện báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai phát sinh trên địa bàn báo cáo UBND xã và phòng chuyên môn xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo quy định.
Cùng với tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, các xã mới thành lập ở khu vực Vĩnh Bảo cần sớm hoàn thành việc kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, khẩn trương lập bản đồ quy hoạch đất đai làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, khoa học.
-
Có nhà ở xa vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại Hải Phòng
Các đối tượng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội của thành phố Hải Phòng.
-
Ông lớn đứng sau tòa tháp cao nhất Hải Phòng rót gần 3.000 tỷ xây khu đô thị mới
Thị trường bất động sản Hải Phòng sắp đón thêm một dự án quy mô lớn tại phường Hoa Động, TP. Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư lên tới 2.845 tỷ đồng.
-
Hải Phòng nghiên cứu làm đường tốc độ cao dài 23,5 km nối Quốc lộ 10 với Vành đai 1 TP Hải Dương cũ
TP Hải Phòng đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông – Tây, chạy từ Quốc lộ 10 đến Vành đai 1 TP Hải Dương (cũ) với chiều dài 23,5 km, mặt cắt ngang rộng tới 68 m.




-
Rót gần 22 tỷ USD vào Hải Phòng, Vingroup đang triển khai những dự án nào?
Với tổng vốn đầu tư gần 22 tỷ USD, Vingroup đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Hải Phòng và trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, công nghiệp, năng lượng đến logistics. Các dự án này được dự báo sẽ tác động đáng kể tới nguồn cung và ...
-
Nhà ga hành khách T2 Cát Bi: Mở rộng cửa bầu trời
Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi rộng 23.200 m², công suất 5 triệu hành khách/năm, được kỳ vọng sẽ “mở rộng cửa” bầu trời cho Hải Phòng.
-
Có nhà ở xa vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại Hải Phòng
Các đối tượng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội của thành phố Hải Phòng.