Cũng theo QNB, nền kinh tế của Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng trên diện rộng và lạm phát thấp trong vài năm qua, chủ yếu nhờ vào các nỗ lực cải cách của chính phủ, hạn chế tài khóa và các biện pháp để củng cố ngành ngân hàng.
Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng và biến động ở các nền kinh tế mới nổi đã được nhận thấy phần nào ở Việt Nam trong năm 2019. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn tỏ ra ổn định bất chấp những thay đổi.
Việc đóng cửa biên giới và các chuyến bay quốc tế sớm cũng như có những biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả đã giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19.
Mặc dù vậy, tăng trưởng GDP đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020 do ảnh hưởng từ các biện pháp phòng ngừa Covid-19 đối với cả nhu cầu trong nước và bên ngoài. “Chúng tôi dự đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi sớm hơn phần lớn các quốc gia khác vì hai lý do chính”, người đại diện của QNB cho biết.
Đầu tiên, Việt Nam đã nới lỏng các chính sách giãn cách xã hội. Chính phủ đã cho phép trường học và giao thông địa phương, bao gồm cả những chuyến bay nội địa hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, phần lớn các lĩnh vực như bán lẻ, bất động sản, ngân hàng, văn phòng,… đều được phép mở cửa từ tháng 5.
Dữ liệu từ cả Apple và Google cho thấy Việt Nam là một trong số ít nơi trên thế giới ghi nhận các hoạt động hàng ngày đã phục hồi ở mức bình thường. Mặc dù vậy, mọi người vẫn sẽ tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
Thứ hai, việc tăng cường chuỗi cung ứng sẽ có lợi cho Việt Nam. Covid-19 đã chứng minh lỗ hổng của các chuỗi cung ứng trên toàn cầu.
Trong những năm gần đây, với sự cải cách về nhiều mặt, ngày càng có nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết giúp Việt Nam dễ dàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đơn giản là một lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ công ty nào có ý định đầu tư và lắp đặt nhà máy. Do đó, nhiều khả năng Việt Nam sẽ là quốc gia Đông Nam Á có sự phục hồi một cách nhanh nhất.
Nhiều công ty đa quốc gia cũng đã có hoạt động tại Việt Nam hoặc đang có ý định đầu tư tại đây. Ví dụ tiêu biểu nhất là Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với khoản đầu tư được báo cáo lên tới 17 tỷ USD. Gần đây nhất, Samsung đã bắt đầu xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá 220 triệu USD tại Việt Nam. Ngoài ra, các báo cáo cũng chỉ ra rằng những tập đoàn lớn như Google, Dell, Amazon, Apple và Nintendo hiện đang thực hiện hoặc đang tích cực xem xét các khoản đầu tư tại Việt Nam.
“Chúng tôi kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng khoảng 2,1% trong năm 2020, bất chấp những khó khăn của nửa đầu năm nay. Mặc dù nếu điều đó xảy ra, đấy sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ, nhưng nó vẫn được dự đoán sẽ cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới”, người đại diện của QNB cho biết.
-
Đề nghị bổ sung cao tốc 27.000 tỉ đồng vào mạng lưới đường cao tốc Việt Nam
CafeLand – UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam.
-
Hồ Tràm - tâm điểm du lịch cấp cao của Việt Nam trong những năm tới
Nhiều tên tuổi uy tín như Novaland, Hưng Thịnh, Phát Đạt… đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của thị trường du lịch Hồ Tràm, một loạt các dự án quy mô lớn đang dần hình thành. Đây chính là cơ sở cho nhận định: chỉ trong 1 đến 2 năm tới đây, Hồ Tràm hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.
-
Ghế Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam có người mới
CafeLand - CapitaLand vừa công bố bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam theo kế hoạch phát triển và đổi mới lãnh đạo đang diễn ra của tập đoàn.
-
Hãng thép tại TP.HCM vừa đánh tiếng rao bán tòa nhà trụ sở bất ngờ tuyên bố “chia tay” mảng kinh doanh bất động sản
Thời gian gần đây, Đầu tư Thương mại SMC đã có nhiều động thái bán tài sản, từ cổ phiếu, đất đai đến cả văn phòng trụ sở để tăng thanh khoản trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ liên tiếp trong 2 năm qua....
-
Tuyến đường quan trọng ở TP. Thủ Đức, nơi giá đất hơn 500 triệu/m2 sắp được mở rộng lên 30m
Đường Đỗ Xuân Hợp là tuyến đường huyết mạch ở TP. Thủ Đức, nối Xa lộ Hà Nội đến cao tốc TP.HCM – Long Thành, đường Nguyễn Duy Trinh sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 30m trong thời gian tới....
-
Đất Xanh muốn huy động thêm 3.500 tỷ đồng, cơ cấu nợ và mở rộng quỹ đất trong năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bổ sung tờ trình về 2 hương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.