Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình khách sạn 12 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc) với tổng số tiền phạt hơn 60 triệu đồng.
Trong đó, 55 triệu đồng xử phạt với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt với diện tích 2.746,8m2 và 6,5 triệu đồng đối với hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 473m2.
UBND TP. Phú Quốc chỉ đạo, trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ công trình sai phép và trả lại nguyên trạng đất ban đầu. Trong trường hợp không chấp hành, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật.
Được biết, công trình khách sạn sai phạm này đã bị cơ quan chức năng Phú Quốc thanh tra, làm việc nhiều lần, đã lập biên bản vi phạm nhưng các lần đó chủ đầu tư đều không có mặt.
Được ví như “Đảo ngọc” là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng, Phú Quốc trong những năm gần đây đã và đang có nhiều thay đổi. Lượng du khách trong và ngoài nước đến với Phú Quốc ngày càng đông đã kéo theo nhu cầu xây dựng các dự án khách sạn, lưu trú. Tuy nhiên, bên cạnh, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang được nhiều chủ đầu tư lớn, uy tín xây dựng thì cũng có không ít các công trình xây dựng nhỏ lẻ không đúng quy hoạch, xây trái phép, xây trên đất nông nghiệp, đất rừng….
Thậm chí, ở một số dự án nghỉ dưỡng quy mô khủng cũng từng phát hiện sai phạm trong xây dựng và quá trình khắc phục cũng kéo dài dai dẳng. Ví dụ điển hình nhất là sai phạm xây vượt tầng tại dự án khách sạn Hương Biển (tên gọi khác là Sea Shell) tọa lạc ở một trong những vị trí đẹp nhất tại “đảo ngọc” Phú Quốc. Được biết, dự án chỉ được xây dựng 7 tầng theo giấy phép xây dựng được cấp nhưng trên thực tế chủ đầu tư đã vượt lên 9 tầng. Sau khi bị phát hiện, dự án phải mất nhiều thời gian để “cắt gọt” hai tầng thừa.
Ngoài xây dựng trái phép, tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp cũng diễn ra tại nhiều khu vực của Phú Quốc. Đặc biệt, những cơn sốt đất ảo càng khiến cho những sai phạm này nở rộ.
Trước những sai phạm trên, UBND TP. Phú Quốc chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện xử lý, kiên quyết chấn chỉnh, không bao che sai phạm.
-
Xây dựng trái phép trên đất rừng, nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc bị san bằng
San bằng hàng chục căn nhà xây trái phép là động thái mới đây nhất của UBND huyện Phú Quốc trong việc mạnh tay chấm dứt tình trạng phân lô, xây dựng trên đất rừng.








-
Trung ương hỗ trợ 70% ngân sách cho các dự án đầu tư công phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc
Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 948/QĐ-TTg về giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang....
-
HUD Kiên Giang: Hơn 30 năm vững bước phát triển ngành vật liệu xây dựng và kinh tế địa phương
Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang có bước phát triển mạnh mẽ, với tăng trưởng kinh tế đạt 7,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành và vượt qua toàn bộ 24/24 chỉ tiêu được HĐND giao. Trong bức tranh phát triển chung đó,...
-
APEC – "đòn bẩy" thúc đẩy bất động sản khu vực đăng cai tăng tốc
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn mở ra những vận hội vàng cho sự phát triển toàn diện, từ thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng đến mở rộng giao thương. Sau mỗi kỳ diễn ra, APEC không chỉ đe...