Ngày 24/9, UBND xã Dương Tơ đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng huyện Phú Quốc tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời cây trồng, các công trình xây dựng trên đất giao thông thuộc tuyến đường Cửa Lấp – An Thới tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Phá dỡ hàng loạt công trình, nhà ở xây dựng bao chiếm đất nhà nước quản lý.
Tại đây, tổ công tác đã tháo dỡ 6 căn nhà, nhiều cây trồng và công trình vật kiến trúc, tường rào do các hộ dân bao chiếm đất nhà nước quản lý trên chiều dài dọc tuyến đường Cửa Lấp – An Thới khoảng 800m. Trong quá trình thực hiện, Tổ công tác đã tuyên truyền về việc chấp hành chính sách pháp luật cho nhiều hộ dân và xử lý một số đối tượng chống đối, gây cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước.
Khu vực này là đất nhà nước do UBND xã Dương Tơ quản lý, thời gian vừa qua khi Phú Quốc phát triển nóng, đặc biệt là khi tuyến đường Cửa Lấp – An Thới hoàn thành, nhiều hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng xã hội đã thực hiện hành vi bao chiếm đất nhà nước quản lý để xây dựng nhà cửa, công trình vật kiến trúc và thực hiện các hoạt động mua bán đất bằng hình thức giấy tờ tay, gây mất mỹ quan đô thị và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại khu vực, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đầu tư thực hiện dự án.
Khu vực Bãi Trường (Dương Tơ) có rất nhiều dự án đầu tư, vì thế nhiều trường hợp bao chiếm, xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý.
Theo tìm hiểu, khu đất này thuộc quy hoạch dự án Khu dân cư Phú Quốc Housing đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và các thủ tục đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Phú Quốc và các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý các trường hợp bao chiếm đất nhà nước quản lý để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm có mặt bằng triển khai xây dựng dự án theo quy hoạch được phê duyệt.
Đặc biệt, xã Dương Tơ là địa bàn có nhiều dự án đầu tư, trong đó chủ yếu các dự án tập trung tại Khu phức hợp Nam Bắc Bãi Trường. Do đó đây cũng là địa bàn có nhiều trường hợp bao chiếm, xây dựng trên đất nhà nước quản lý, gây mất an ninh trật tự và cản trở các hoạt động đầu tư xây dựng của các dự án.
Trong thời gian tới, UBND huyện Phú Quốc và các ngành chức năng đang tiếp tục xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, đặc biệt là tại địa bàn xã Dương Tơ để góp phần chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề quan trọng khi Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam, qua đó tạo động lực, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
-
Vi phạm trong quản lý đất đai tại Phú Quốc, Kiên Giang: 'Xã hội đen' vẫn lộng hành?
Ông Nguyễn Văn Thương là đại diện ủy quyền trong một vụ tranh chấp đất đai ở Phú Quốc. Vụ việc được TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử ngày 15/6 và tại tòa xuất hiện một nhóm người có vẻ ngoài bặm trợn.








-
Tăng tốc nâng cấp sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027
Để phục vụ sự kiện lớn APEC 2027, tỉnh Kiên Giang đang đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm. Trong đó, sân bay Phú Quốc được mở rộng thêm 1 đường cất hạ cạnh thứ 2 dài 3,3 km, xây mới nhà ga T2 (ga quốc tế) với công suất 20 triệu lượt khách, nhà ga VIP ...
-
Tỉnh đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long có biển, có đảo và cửa khẩu quốc tế dự kiến có 3 đặc khu
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Kiên Giang có 48 đơn vị hành chính cấp xã, phường, giảm 66,43% so với tổng số xã, phường. Trong đó có 3 đặc khu gồm Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu....
-
Phú Quốc nâng cấp “cửa ngõ bầu trời”, quy mô hơn 1.000ha, công suất gấp 4 lần hiện tại
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa được phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, hướng tới trở thành sân bay hiện đại hàng đầu cả nước, đạt chuẩn quốc tế cấp 4E, đóng vai trò then chốt trong việc đưa Đảo Ngọc trở thành điểm đ...