Sau khi chính quyền tỉnh Nghệ An ra 'tối hậu thư', các hộ dân vẫn không chịu chấp hành việc di dời khỏi các toà chung cư cũ trên đường Quang Trung. UBND TP Vinh đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế

Ngày 2/2, Đội Giao thông trật tự Đô thị TP Vinh (Nghệ An), UBND phường Quang Trung, TP Vinh cùng phối hợp với nhiều lực lượng (Ban cưỡng chế) tiến hành thực hiện việc tháo dỡ, di dời tài sản của các hộ dân tại nhà chung cư B3 và B6 thuộc chung cư Quang Trung, TP Vinh.

Các căn hộ chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng một số hộ dân vẫn bám trụ

Theo đó, từ 7h30 ngày 2/2, Ban cưỡng chế đã có mặt tại địa điểm trên tiến hành kiểm kê, di chuyển tài sản của 7 hộ dân chưa chấp hành việc tự di dời theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

Sáng 2/2, các lực lượng thực hiện cưỡng chế có mặt tại hiện trường

Theo ghi nhận tại hiện trường, việc cưỡng chế thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các lực lượng, phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tài sản cho người dân trong diện cưỡng chế.

Trước đó, ngày 28/1, UBND TP Vinh đã ra "tối hậu thư cuối cùng" cho 7 hộ dân tại nhà chung cư B3 và B6 thuộc khu chung cư Quang Trung về việc cưỡng chế.

Ban cưỡng chế thực hiện việc kiểm kê tài sản

Cụ thể, UBND TP Vinh yêu cầu 7 gia đình, cá nhân đang sử dụng các căn hộ chung cư B3 và B6, các ki-ốt và các công trình khác thuộc khu B chung cư Quang Trung hợp tác, khẩn trương di dời khỏi các căn hộ để đảm bảo an toàn.

Việc cưỡng chế diễn ra trong trật tự

Liên quan đến vấn đề này, ngày 29/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã ký quyết định số 4729/QĐ.UBND về việc cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3, B6 thuộc khu B chung cư Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An).

Khu B Quang Trung được xây dựng từ năm 1976 và hoàn thành vào năm 1982, gồm có 6 ngôi nhà chung cư, 5 chung cư cao tầng, trong đó có nhà B3 và B6. Tổng số khu B Quang Trung có 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu.

Tài sản bị cưỡng chế

Hiện nay, tại khu B Quang Trung (cũ) đang thực hiện Dự án cải tạo Khu B Khu chung cư Quang Trung, góp phần tạo điểm sáng về quy hoạch, điểm nhấn về kiến trúc cho TP Vinh.

Phương tiện cưỡng chế sẵn sàng phá dỡ

Viện Khoa học Công nghệ (Bộ Xây dựng) kiểm định đánh giá chất lượng khu nhà B3 và B6, xác định mức độ nguy hiểm cấp D. Khả năng của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu bình thường. Nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2013).

Văn Bình (An ninh tiền tệ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.