Ông Trump lên kế hoạch đánh thuế 15-20% với một số đối tác thương mại toàn cầu
Thông tin được ông Trump công bố trong một bức thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney, kèm theo cảnh báo rằng thuế suất có thể còn tăng cao hơn nếu Ottawa có hành động đáp trả.
Trong một động thái nhằm xoa dịu căng thẳng, ông Trump cho biết Canada có thể được miễn giảm thuế nếu hợp tác mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn dòng chảy ma túy fentanyl vào Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Canada bác bỏ cáo buộc này, khẳng định nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát biên giới và lượng fentanyl xuất phát từ Canada là "không đáng kể".
Thủ tướng Carney tuyên bố sẽ “bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Canada” trong quá trình đàm phán với Mỹ. Trước đó, ông Carney từng kỳ vọng có thể đạt được thỏa thuận thương mại song phương mới với Washington vào cuối tháng 7, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu năm với cam kết khôi phục quan hệ thương mại Mỹ - Canada.
Áp thuế quyết liệt hơn
Mức thuế mới 35% là bước leo thang mạnh mẽ so với mức 25% trước đó mà chính quyền Trump áp với Canada. Tuy nhiên, một số mặt hàng như năng lượng, phân bón và các sản phẩm thuộc thỏa thuận USMCA (Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada) có thể sẽ được miễn trừ, theo một quan chức trong chính quyền Mỹ.
Tổng thống Trump cáo buộc Canada duy trì các rào cản thương mại bất công, đặc biệt là đối với ngành sữa Mỹ, và cho rằng thâm hụt thương mại với Canada là mối đe dọa với kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ. Ông cảnh báo nếu Canada tăng thuế đáp trả, Mỹ sẽ "cộng thêm mức tăng đó" vào biểu thuế hiện hành.
Thị trường tài chính lo ngại
Động thái mới nhất từ ông Trump tiếp tục gây chấn động thị trường toàn cầu. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 11/7, khi giới đầu tư chờ đợi mức thuế mà Mỹ sẽ áp với EU – đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Washington.
Chuyên gia kinh tế quốc tế Joseph Capurso (Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia) cảnh báo: “Nếu tình hình leo thang giống như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trước đây, thị trường tài chính toàn cầu sẽ rất dễ chao đảo”...
Mỹ “gửi thư” đánh thuế hàng loạt nước
Tổng thống Trump cho biết ông đã hoặc sẽ gửi thư đến hơn 20 nguyên thủ quốc gia để thông báo biểu thuế áp dụng từ 1/8 nếu không đạt được thỏa thuận. Với những nước chưa nhận được thư, ông khẳng định: “Không phải ai cũng cần thư. Chúng tôi sẽ cứ thế mà áp thuế thôi”.
Ông Trump tuyên bố: "Nếu không đạt thỏa thuận, mức thuế ngày 1/8 sẽ quay trở lại như hồi 2/4 – thậm chí cao hơn". Mức thuế mới lên tới 15% hoặc 20% cho nhiều nước, và cao nhất có thể là 50% với thép, ô tô, đồng; 200% với dược phẩm.
Theo ông Trump, các nước chưa đạt được thỏa thuận sẽ bị áp mức thuế chung 15% hoặc 20%. “Chúng ta sẽ xử lý chuyện này ngay bây giờ”, ông nói trên đài NBC News...
-
VCBS: Mức thuế quan của Trump chưa đủ mạnh để kích hoạt xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Việt Nam
VCBS đánh giá sẽ không có làn sóng FDI ồ ạt rút khỏi Việt Nam, nhưng cảnh báo lượng đầu tư mới có thể chững lại.
-
Bức thư từ ông Trump hé lộ mức thuế mới dành cho 14 quốc gia
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp mức thuế cao lên hàng nhập khẩu từ ít nhất 14 quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới, theo một loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 7/7.
-
Ông Trump vừa áp thuế 25% lên hàng hóa từ Nhật Bản và Hàn Quốc, giá vàng phản ứng ra sao?
Giá vàng thế giới đã thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 7/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 1/8. Động thái này khiến giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn như vàng, dù đồng USD mạnh lên tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại quý này.







