Mới đây, đã diễn ra Lễ ký Biên bản bàn giao và tiếp nhận nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 giữa Bộ Công Thương, Công ty Mê Kông và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, cùng đại diện các Cục, vụ liên quan của Bộ Công Thương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN cùng các phòng, ban chức năng; ông Augusto, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Mêkông.
Lễ ký Biên bản bàn giao và tiếp nhận nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2
Được biết, nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 2.2 là dự án nguồn điện 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên được Chính phủ Việt Nam lựa chọn các nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, được tài trợ 25% từ các cổ đông và 75% từ các ngân hàng và định chế tài chính như: Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức Xúc tiến và Tham gia Hợp tác Kinh tế (PROPARCO).
Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 2.2 có quy mô công suất 715 MW tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, sử dụng nguồn khí trong nước và do 3 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện gồm EDF International, Sumitomo Corporation và JERA Co.,Inc.
Theo Bộ Công Thương, nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 4/2/2005. Sau khi kết thúc thời hạn 20 năm vận hành, từ ngày 4/2/2025, nhà máy đã được chuyển giao thành công cho EVN tiếp tục khai thác và vận hành.
Sau khi tiếp nhận, chuyển giao nhà máy, EVN sẽ tiếp tục khai thác, vận hành. Dự kiến, nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 sẽ đóng góp khoảng 4,6 tỷ kWh điện năng mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và ổn định hệ thống điện, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
-
EVN muốn tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa kiến nghị Thủ tướng giao tập đoàn tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các nguồn điện mới.
-
Sau 20 năm, “ông lớn” nước ngoài chuyển giao nhà máy nhiệt điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu sang EVN
Từ ngày 1/3/2024, nhiệt điện Phú Mỹ 3 được nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao cho EVN sau khi hết hạn hợp đồng 20 năm.








-
Dự án nghỉ dưỡng biển Maia Resort Ho Tram sắp được ra mắt tại Hồ Tràm – thủ phủ du lịch mới của TP.HCM
Sự chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ tại khu vực phía Nam đang định hình lại bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng, với Hồ Tràm được xem như một điểm đến chiến lược. Đặc biệt, Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào TP.HCM không chỉ tạo nên xung lực cho thủ phủ...
-
“Thành phố trắng” Blanca City: Biểu tượng sống - nghỉ dưỡng - đầu tư lý tưởng tại Vũng Tàu
Khi mọi sự chú ý vào “siêu đô thị” mới sau sáp nhập, Vũng Tàu cũng bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với những dự án hạ tầng liên vùng và chiến lược phát triển vươn tầm quốc tế. Tại đây, “Thành phố trắng bên đại dương” Blanca City nổi lên như bi...
-
BRG đề xuất đầu tư loạt dự án bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu, có cả sân golf đẳng cấp quốc tế
Ngoài việc kiến nghị một số nội dung liên quan đến dự án tại số 40 Quang Trung, TP. Vũng Tàu, Tập đoàn BRG mong muốn được đầu tư loạt dự án bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu như công viên chuyên đề, sân golf quốc tế....