Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về kiến nghị đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Phú Quốc.
Công văn gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) nêu ý kiến của lãnh đạo Chính phủ về kiến nghị đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Phú Quốc.
Công văn cho biết xét kiến nghị của Công ty IPPG tại văn bản ngày 22-1-2025 về đầu tư Nhà ga hành khách T2 và đường băng số 2, sân bay Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty IPPG và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/3/2025.
Để chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, dự kiến tổ chức tại Phú Quốc, việc nâng cấp sân bay là một trong những hạng mục quan trọng.
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation – Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương) là một diễn đàn kinh tế khu vực gồm 21 nền kinh tế thành viên, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại buổi làm việc mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức APEC 2027, coi đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần phục vụ hội nghị, đồng thời đảm bảo các dự án đầu tư có tầm nhìn lâu dài và hiệu quả, tránh lãng phí.
Theo Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay sẽ được nâng cấp để đạt công suất 10 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 18 triệu hành khách/năm vào năm 2050.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến cần khoảng 17.540 tỷ đồng để mở rộng sân bay, trong đó đã cân đối nguồn vốn cho giai đoạn 2025-2026. Các hạng mục chính bao gồm xây dựng đường cất hạ cánh số 2, nhà khách VIP và mở rộng sân đỗ tàu bay, nhằm đảm bảo phục vụ tốt Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Được biết, IPPG là doanh nghiệp do Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch. Vị doanh nhân này nổi tiếng và được ví như “ông vua hàng hiệu.
Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu gần 50% cổ phần Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), chuyên kinh doanh dịch vụ và hàng miễn thuế tại sân bay. Ông cũng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, đơn vị xây dựng và vận hành nhà ga quốc tế Cam Ranh, trong đó IPPG chiếm 55% cổ phần.
Trước IPPG, một doanh nghiệp bất động sản lớn khác là Tập đoàn Sun Group cũng đã bày tỏ mong muốn được tham gia dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc.
Sun Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với tiềm lực tài chính mạnh và hệ sinh thái đa dạng trải dài khắp ba miền đất nước.
Ngay tại Phú Quốc, tập đoàn này cũng đang triển khai nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp như khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, Sun Premier Village The Eden Bay, tổ hợp giải trí với cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, khu du lịch Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước Aquatopia hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và thị trấn Địa Trung Hải với các công trình biểu tượng như cầu Hôn, show trình diễn Vortex, trung tâm thương mại – giải trí Central Village.
-
Sân bay ở thành phố đảo duy nhất ở Việt Nam có khả năng phục vụ 18 triệu khách/năm
Trong giai đoạn 2021 – 2030, sân bay Phú Quốc sẽ có công suất phục vụ 10 triệu khách/năm, đến năm 2050 sân bay ở thành phố đảo được nâng công suất lên 18 triệu khách/năm.
-
Đề xuất nâng công suất sân bay ở thành phố đảo duy nhất Việt Nam lên 18 triệu khách/năm
Theo đề xuất trong quy hoạch sân bay Phú Quốc, đến năm 2030 sân bay này sẽ đạt công suất phục vụ 10 triệu hành khách và 25.000 tấn hàn hóa mỗi năm. Đến năm 2050, sân bay Phú Quốc đạt công suất phục vụ 18 triệu khách/năm.
-
Sân bay Phú Quốc quá tải, Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp mở rộng
Sân bay Phú Quốc hiện đã khai thác vượt công suất 4 triệu khách/năm, trong khi lượng khách đến với “đảo ngọc” ngày càng tăng cao. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc.








-
30.000m2 đất sân bay Phú Quốc bị "nhận vơ" rồi lừa bán: Ai từng mua đất khu này cần kiểm tra gấp
Tự ý bao chiếm hơn 30.000 m2 đất đã được Nhà nước thu hồi, quy hoạch làm dự án sân bay quốc tế Phú Quốc, nhóm 5 đối tượng sau đó lừa bán cho nhiều người dân, chiếm đoạt gần 5 tỷ. Bước đầu xác định trong vụ này có 14 người bị các đối tượng lừa đảo....
-
Khởi công tuyến đường gần 1.200 tỷ đồng nối cảng tổng hợp Hà Tiên
Ngày 22/6, UBND tỉnh Kiên Giang đã khởi công đường dẫn ra Cảng tổng hợp TP.Hà Tiên. Đây là một trong những công trình hạ tầng có quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Bộ, đóng vai trò chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế biển và giao t...
-
Sun Group đầu tư 3 dự án hơn 90.000 tỷ đồng tại Kiên Giang
UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận cho các thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group đầu tư 3 dự án quy mô 90.000 tỷ tại TP Phú Quốc, nhằm phục vụ hội nghị APEC 2027.