CafeLand – Lâu nay, Phan Thiết – Mũi Né được mệnh danh là “thủ đô resort”với những khu nghỉ dưỡng ven biển. Tuy nhiên hiện nay, Phan Thiết – Mũi Né mới chỉ có khoảng 3.000 phòng khách sạn 4 – 5 sao, thấp hơn nhiều so với số lượng phòng ở tỉnh Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Ninh.

Tiềm năng du lịch đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư đến Phan Thiết – Mũi Né, rót vốn triển khai nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, trong đó có những dự án sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm nay.

Goldsand Hill Villa

Ngày 3/10/2018, Công ty cổ phần tập đoàn VNGroup đã ký kết hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần thương mại Lộc Tú và chính thức trở thành đơn vị đồng đầu tư xây dựng dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng (khu phố 1, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết), Goldsand Hill Villa có tổng diện tích 89.666m2, gồm 263 lô đất trong đó 234 lô xây nhà liền kề với diện tích dưới 200m2, 24 lô khác có diện tích 250m2 và 5 lô xây dựng villa rộng 350m2. Dự án đã chính thức khởi công vào đầu tháng 11 vừa qua.

Khu dự án được nhà đầu tư dành 1.200m2 xây dựng siêu thị - trung tâm mua sắm, khu khách sạn thấp tầng chiếm 2.800m2 và khu tổ chức sự kiến lên đến 3.600m2. Phần diện tích còn lại dành cho công trình giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật khác.

Được biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại Lộc Tú chuyển mục đích sử dụng đất đối từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp để đầu tư xây dựng dự án. Goldsand Hill Villa được Công ty Lộc Tú ra mắt thị trường hồi giữa tháng 11 cùng thông tin giá bán dự kiến khoảng 10 – 11 triệu đồng/m2.

Nova Hill Mũi Né Resort & Villas

Nova Hill Mũi Né Resort & Villas tọa lạc tại khu đất nằm dọc theo bờ vịnh Hòn Rơm, trên mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng, thuộc phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết. Dự án có quy mô gần 40ha, cung ứng trên 600 căn biệt thự có thiết kế 2 – 3 phòng ngủ, riêng một số căn bố trí hồ bơi riêng.

Dự án được Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Nova (Novaland) phát triển với chính sách bán hàng chia làm nhiều đợt. Đợt 1 mở bán vào ngày 4/10/2018 vừa qua với mức giá khoảng 7 – 10 tỉ đồng/căn. Dự kiến vào ngày 8/12/2018 sắp tới, Novaland mở bán đợt 2 với rổ hàng là các căn biệt thự diện tích 200 – 400m2.

Tập đoàn này đang định hình thương hiệu doanh nghiệp thông qua việc đầu tư vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố trải dài khắp đất nước như Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết – Bình Thuận, Cam Ranh – Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.

Theo kế hoạch, Nova Hill Mũi Né Resort & Villas sẽ hoàn thành thi công vào tháng 6/2020.

Paradise Bay Phan Thiết

Paradise Bay tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, TP. Phan Thiết, với tổng quy mô hơn 9ha; khi hoàn thành sẽ cung cấp 255 căn biệt thự kết hợp nghỉ dưỡng cùng các loại hình khác như khách sạn, trung tâm mua sắm.

Dự án gồm 3 mẫu biệt thự chính là Alicudi, Bozcaada và Corsica. Vào ngày 4/11/2018 vừa qua, đơn vị phát triển dự án là VNZoom đã chính thức công bố 59 căn biệt thự đầu tiên ra thị trường với mức giá dự kiến từ 10 triệu đồng/m2.

Hamubay Phan Thiết

“Chưa lấn biển xong đã rao bán đất nền”, “rao bán nhà trên giấy trái phép” hay “thu tiền mua đất từ người dân” là những vụ lùm xùm có liên quan đến dự án Hamubay Phan Thiết.

Hồi tháng 6/2018, dự án nói trên chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa nộp thuế theo quy định của Nhà nước, chưa lập bản vẽ thiết kế và bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, chưa hoàn thành san lấp mặt bằng, chưa bồi thường, giải tỏa khu dân cư, chưa lắp đặt, xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh… Thế nhưng, chủ đầu tư là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hải (Công ty Trường Phúc Hải) đã ký hợp đồng giao cho Công ty Đất Biển Vàng môi giới dự án với mức giá từ 14 triệu đồng/m2.

Theo phản ánh của người mua, dự án Hamubay Phan Thiết ở thời điểm rao bán vẫn chỉ là một hồ nước mênh mông với diện tích gần 20ha được ngăn cách với cảng cá Bình Thuận bởi một bờ bao chắn sóng, trong đó chỉ có 1/4 hồ là đất dự án được nhà đầu tư hút cát san lấp.

Hamubay Phan Thiết là khu nghỉ dưỡng nằm trải dài bên bãi biển thuộc khu nam cảng Cá, với tổng diện tích khoảng 155ha. Dự án được triển khai giai đoạn 1 hồi giữa năm 2018 với hơn 4ha xây 120 căn nhà phố có vị trí giáp biển và đường nội khu, diện tích mỗi căn bình quân từ 90 – 150m2.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 950 tỉ đồng, Hamubay được quy hoạch thành 4 giai đoạn, cung cấp các sản phẩm như nhà phố liền kề, biệt thự phố, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển cùng hệ thống công viên cây xanh và các dịch vụ tiện ích công cộng.

Dự kiến cuối năm nay, Hamubay Phan Thiết sẽ chính thức đủ điều kiện mở bán. Theo một vị đại diện của Trường Phúc Hải, dự án này sẽ chào bán ra thị trường với mức giá từ 15 triệu đồng/m2, tương đương 1,3 tỉ đồng/nền.

Năm 2020, tổng thể dự án Hamubay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ hoàn thành thi công tất cả các hạng mục và bàn giao nhà cho cư dân.

Mai Phương (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.