Căn hộ chất lượng tại khu vực trung tâm thành phố lớn luôn có sức hấp dẫn đối với mọi cư dân, bên cạnh làn sóng "di cư" ra vùng ngoại ô.

Thị trường nhà ở Singapore vừa trải qua đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dữ liệu của Cơ quan Tái phát triển đô thị Singapore, số lượng căn hộ tư nhân bán ra vào tháng 3 đã tăng gấp đôi lên 1.296 căn so với 645 căn hồi tháng 2. Giá nhà tiếp tục leo thang đến 2,9% trong quý II – mức cao nhất kể từ quý II/2018, trước khi chính phủ quốc đảo này áp dụng biện pháp hạ nhiệt lần cuối.

Sự gia tăng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau cuộc suy thoái do đại dịch Covid-19, và người mua đã tận dụng cơ hội mua nhà với lãi suất thấp, đồng thời nâng cấp căn hộ chung cư cộng đồng sang căn hộ chung cư tư nhân.

Nhiều chuyên gia khẳng định, dù cơn sốt của thị trường có gây ra lo ngại về "bong bóng" bất động sản, không thể phủ nhận nhu cầu sở hữu dòng sản phẩm căn hộ cao cấp đã tăng cao tại nhiều nơi trên thế giới. Hiện tượng này diễn ra không chỉ tại Singapore mà còn tại các thành phố lớn của Mỹ, Trung Quốc, Australia...

Vị thế của căn hộ cao cấp

Singapore vốn là quốc gia tiên phong phát triển theo mô hình đô thị nén, được các tổ chức uy tín thế giới xếp hạng vào top các đô thị thông minh, năng động, phát triển bền vững và sống tốt trên toàn cầu. Đứng trước tài nguyên đất có hạn trong khi mật độ dân cư cao, quốc gia này đã vạch ra con đường quy hoạch dài hạn, sử dụng đất đa chức năng. Một trong những dấu hiệu dễ thấy của quá trình đô thị hóa là sự phát triển của các toà nhà cao tầng, chú trọng môi trường sống, khuyến khích đi bộ và xe đạp, đặc biệt đảm bảo giao thông thuận tiện.

Trong suốt hơn 20 năm qua, sự thành công trong chiến lược phát triển của Singapore vẫn luôn được giới chuyên gia và cộng đồng quốc tế xem là hình mẫu. Do đó, việc thay đổi hình thức sử dụng đất từ dạng dàn trải nhà ở thấp tầng sang mô hình đô thị nén - nhà ở chung cư cao tầng kết hợp bố trí các công trình công cộng trong cự ly gần, được cho là xu thế tất yếu, bao gồm tại Việt Nam. Xu thế này đặc biệt được đẩy nhanh tại các thành phố phát triển mạnh, bởi chính phủ buộc phải tận dụng diện tích nhà ở theo chiều dọc để bù đắp sự thiếu hụt về bề ngang.

Các tòa nhà cao tầng được quy hoạch hiện đại, có cảnh quan đẹp và giảm thiểu giao thông cơ giới tại Singapore. Ảnh: Travelgear.

Tuy nhiên, việc thay đổi sở thích sống ở nhà gắn với mặt đất của con người không phải là dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực của những nhà quy hoạch đô thị nhằm tạo ra một chuẩn mực sống đẳng cấp hơn. Sự săn đón của giới đầu tư cũng như người mua có nhu cầu ở thực đối với phân khúc căn hộ chung cư cao cấp minh chứng rằng dòng sản phẩm này không còn dừng lại là giải pháp nhà ở xã hội.

Điều gì khiến cư dân 'rời mặt đất'

Báo cáo về những xu hướng mới nổi trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 của PwC cho rằng, các nhà phát triển bất động sản đang nhận thức ngày càng cao về sức khỏe và môi trường sống. Trong đó, hiệu quả xây dựng là vấn đề then chốt ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của thị trường. Các thiết kế toà nhà mới đang chuyển đổi linh hoạt, tối ưu công năng sử dụng để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người mua.

Không chỉ là một nơi để ở, các căn hộ ngày nay đang cung cấp trải nghiệm về sự hưởng thụ và tiện nghi. Bên cạnh thiết kế kiến trúc, lối sắp đặt, hệ thống vật liệu, màu sắc, các nhà phát triển dự án đã bắt đầu coi trọng yếu tố thiên nhiên. Họ tận dụng các quỹ đất gần sông, biển, khai thác hướng gió và ánh sáng phù hợp nhằm tạo ra một môi trường sống tự nhiên, hạnh phúc.

Sức khỏe và môi trường sống được chú trọng tại các dự án căn hộ chung cư cao cấp. Ảnh: Bring Fido.

Khảo sát về thị trường bất động sản trong nước quý II của PropertyGuru cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển về phân khúc căn hộ chung cư, tạo ra kỳ vọng về viễn cảnh tươi sáng cho dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 khiến con người ý thức rõ hơn về vai trò của ngôi nhà, thì họ đồng thời cũng đòi hỏi khắt khe vì trải nghiệm sống tốt. Do đó, sau những gì đã diễn ra tại các đô thị lớn trên thế giới, căn hộ chung cư cao cấp trong tương lai gần sẽ là cuộc đua khốc liệt của những nhà phát triển dự án tại Việt Nam.

Đoàn Dung (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.