Chê sang, chấp nhận… khó!
TP Hồ Chí Minh hiện có 15 KCN - KCX với hơn 250.000 công nhân. Ông Vũ
Văn Hòa, Trưởng ban Quản lý các KCN - KCX TP (Hepza) cho biết, khoảng
70% công nhân có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Họ phải thuê nhà trọ xung
quanh nơi làm việc, thiếu thốn tiện nghi sinh hoạt, an ninh trật tự
không bảo đảm, giá điện nước rất đắt… Theo UBND quận 7, chỉ riêng khu
vực gần KCX Tân Thuận đã có gần 2.000 hộ kinh doanh nhà trọ với hơn
13.000 phòng cho khoảng 40.000 công nhân thuê trọ. Đông như thế, địa
phương khó có thể quản lý hết, vì vậy sự thiệt thòi luôn thuộc về người ở
trọ. Tình hình cũng tương tự ở các khu vực xung quanh nơi tập trung
nhiều DN sản xuất.
Công nhân phải ở trong những khu nhà trọ không đạt chuẩn.
Hiện mới chỉ có một số ít KCN - KCX có
nhà lưu trú cho công nhân như KCX Linh Trung I, Tân Thuận; các KCN Tân
Tạo, Tân Bình… nhưng số phòng chỉ đủ cho chưa tới 10% nhu cầu. Tuy
nhiên, có một nghịch lý là dù các nhà lưu trú gần chỗ làm việc, giá rẻ
chỉ bằng 1/2 giá nhà trọ bên ngoài, lại có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt
như máy giặt, tủ lạnh… nhưng công nhân vẫn không chịu vào ở. Theo thống
kê của Hepza, khoảng 50% số phòng phải bỏ trống. Lý do, theo các công
nhân là ở nhà lưu trú dù "sang" nhưng không tiện lợi, như chỉ mở cửa đến
22 giờ, không cho tiếp khách trong phòng. Bất tiện nhất là các nhà lưu
trú không cho phép nấu ăn trong phòng, mà công nhân thì rất cần được nấu
ăn để tiết kiệm chi phí.
Các tỉnh lân cận cũng có chung tình trạng. Tỉnh Bình Dương hiện có 24
KCN với hơn 200.000 công nhân. Các DN của tỉnh này cũng chỉ mới bảo đảm
được chỗ ở cho khoảng 13% lượng người lao động. Số nhà lưu trú của tỉnh
cũng được xây rất ít, nhưng có đến 60-70% số phòng bỏ trống vì công nhân
không vào ở. Sức ép về nhu cầu nhà trọ đã làm cho các phòng cho thuê do
người dân xây dựng càng chật chội, lộn xộn, nhếch nhác… Tại Đồng Nai,
ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó ban Quản lý KCN - KCX tỉnh cho biết, cả tỉnh có
30 KCN và khoảng 420.000 công nhân đang làm việc và cũng đang có những
vấn đề về nhà ở như trên. Tỉnh Long An thì ít hơn, mới chỉ có 11 KCN đi
vào hoạt động với 48.000 công nhân. Tuy nhiên đến năm 2015-2020 thì số
lao động của tỉnh này dự kiến sẽ lên đến 400.000 người…
Khó trăm bề
Tại cuộc họp giao ban thường kỳ ban quản lý các KCN-KCX các tỉnh phía
Nam mới đây, tất cả các tỉnh đều "kêu" là rất khó xây nhà cho công nhân.
Ông Vũ Văn Hòa cho biết, trước kia, khi các KCN-KCX mới được xây dựng
thì chưa có quy định dành ra phần đất để xây nhà ở cho công nhân. Sau
này, Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về
quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến
năm 2020 có lưu ý các KCN phải xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ
tầng xã hội, nhà ở và các dịch vụ tiện ích cho người lao động. Tuy
nhiên, cũng chưa có quy định cụ thể bắt buộc nhà đầu tư cơ sở hạ tầng
KCN phải đầu tư đồng thời dự án khu dân cư; mặt khác cũng chưa phân công
rõ ràng trách nhiệm cho cơ quan hoặc đơn vị nào xây dựng. Trong khi đó,
hiệu quả đầu tư xây nhà ở cho công nhân không cao, thời gian thu hồi
vốn lại kéo dài đến 20-30 năm nên nhà đầu tư không mặn mà. "Chúng tôi
chỉ vận động, tùy vào sự quan tâm của DN đối với công nhân của mình chứ
không thể ép họ xây nhà ở cho công nhân được", ông Hòa than.
Trong nỗ lực để công nhân có chỗ ở tốt hơn, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban
hành quy chế cho vay đối với hộ cá nhân, gia đình xây mới hoặc sửa chữa
nhà trọ cho công nhân. Theo đó, người dân có thể vay đến 2,5 tỷ đồng
trong thời hạn 7 năm để xây mới; hoặc 1,5 tỷ đồng trong 5 năm để sửa
chữa nhà cho công nhân thuê. Còn theo Hepza, trong năm 2011 các KCN-KCX
của TP sẽ xây dựng thêm 6 block nhà lưu trú, tạo thêm chỗ ở cho hơn
1.000 công nhân. Tuy nhiên, số lượng này là quá nhỏ so với nhu cầu của
công nhân.
tag: nha o cong dan, chinh sach, khuyen khich, xay nha,...