Hơn 28ha đất cấp trái quy định cho ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Đắk Nông đã bị thu hồi sổ đỏ, nhưng sau đó ông này gửi đơn đề nghị cấp lại, còn địa phương lên phương án cho chính ông này thuê

Ngày 25/11, trao đổi với PV Infonet về việc xử lý trường hợp 28ha đất cấp trái phép cho ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long cho biết, huyện đang làm phương án cho thuê đất ở khu vực này.

Theo phương án, người được thuê đất chính là ông Nguyễn Thanh Sơn.

Nguyên giám đốc Sở 'đòi lại' sổ đỏ 28ha đất cấp sai quy định: Kỷ luật có còn nghiêm minh?

Phần diện tích đất rộng lớn mà ông Nguyễn Thanh Sơn đã bị thu hồi sổ đỏ có rất nhiều tài sản nhà cửa, cây trồng.

Theo ông Hợp, dù huyện đang ra phương án cho thuê đất nhưng ông Nguyễn Thanh Sơn lại liên tục làm đơn yêu cầu cấp lại sổ đỏ.

“Nếu ông Sơn không chấp nhận phương án thuê đất mà huyện đang làm thì ông Sơn không còn quyền sử dụng diện tích đất này. Việc ông Sơn kiện sẽ để tòa án phán quyết”, ông Hợp khẳng định.

Theo ông Trần Nam Thuần, Phó bí thư Huyện ủy Đắk G’long, rất khó thu hồi 2ha đất đã cấp sai cho ông Sơn vì trên diện tích đất này hiện có rất nhiều tài sản trên đất như cây trồng và nhà ở, trị giá cả chục tỉ đồng.

“Hiện sổ đỏ của ông Sơn UBND huyện đã thu hồi. Hiện nay huyện đang rơi vào một tình thế khó xử. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi có kết luận đã yêu cầu thu hồi 28ha đất này, nhưng hiện đang khó ở chỗ tài sản trên đất rất lớn, giá trị lên đến nhiều tỉ đồng”, ông Thuần nói.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, việc thu hồi sổ đỏ mảnh đất được cấp sai phép, sau đó lại cho thuê, với thời hạn dài, cho chính người bị thu hồi, thì ý nghĩa của việc thực thi pháp luật có còn nguyên vẹn?

Cũng theo ông Thuần, tới đây, UBND huyện Đắk G’long sẽ có văn bản gửi cấp trên xin ý kiến chỉ đạo về việc này.

Nguyên giám đốc Sở 'đòi lại' sổ đỏ 28ha đất cấp sai quy định: Kỷ luật có còn nghiêm minh?

28ha đất cấp cho ông Sơn ở vị trí đắc địa, án ngữ ngay mặt đường quốc lộ 28

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Sơn và vợ là bà Từ Thị Khanh (nguyên Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk) đã được cấp nhiều sổ đỏ cho diện tích đất lên đến hàng chục ha trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngoài việc sở hữu 28ha đất nằm ngay cạnh quốc lộ 28 thuộc huyện Đắk G’long, ông Sơn còn có hàng chục ha cạnh quốc lộ 14 thuộc địa bàn huyện Đắk Song.

Trong thời gian giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Thanh Sơn và gia đình mặc dù không thuộc đối tượng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng đã kê khai nguồn gốc đất khai hoang không đúng thực tế, hợp thức hóa thủ tục, có đơn đề nghị và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 41,5ha, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai.

Hải Dương (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.