Công ty sản xuất xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có giá trị thị trường 190 tỷ USD, cao hơn Goldman Sachs Group Inc. và Boeing Co.

Cổ phiếu VFS của VinFast chốt phiên 28/8 tăng 20% ở mức 82,35 USD, đánh dấu mức tăng vọt 688% kể từ khi ra mắt thị trường vào ngày 15/8. Công ty hiện có giá trị khoảng 190 tỷ USD, so với mức định giá 111 tỷ USD của Goldman và 137 tỷ USD của Boeing.

Với giá trị thị trường hơn 190 tỷ USD, VinFast hiện lớn hơn một nửa số công ty trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones - và gấp khoảng 10 lần quy mô của Walgreens Boots Alliance Inc.

Cổ phiếu VFS của VinFast chốt phiên 28/8 tăng 20% ở mức 82,35 USD, đánh dấu mức tăng vọt 688% kể từ khi ra mắt thị trường vào ngày 15/8.

Đà tăng nóng của VinFast diễn ra khi thị trường chứng khoán Mỹ đã hạ nhiệt, cho thấy tinh thần phấn chấn vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Công ty đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch nhỏ lẻ nhắm vào các nhà sản xuất xe điện, trong khi số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ cũng giúp khuếch đại các động thái.

Quyền chọn cổ phiếu cũng bắt đầu giao dịch vào thứ Hai 28/8, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội đặt cược đòn bẩy vào đợt tăng giá.

Dữ liệu từ Vanda Research cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch cá nhân đối với cổ phiếu này bắt đầu tăng lên vào tuần trước. Nhóm này trước đây đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của những công ty như Nikola Corp. và Rivian Automotive Inc.

Mặc dù mức định giá cực cao không phải là điều bất thường đối với các công ty đang nỗ lực ứng dụng công nghệ mới, nhưng việc VinFast vượt qua 200 tỷ USD chỉ sau 10 ngày giao dịch là sự kiện nổi bật. Để so sánh, công ty dẫn đầu ngành xe điện Tesla Inc. đã mất hơn 3.600 phiên để đạt được mốc đó, trong khi Nvidia, người yêu thích AI hiện tại, đã mất hơn 7.700 phiên.

Trong khi đó, quyền chọn của VinFast bắt đầu giao dịch vào thứ Hai, với quyền chọn mua trị giá 100 USD - cho phép người mua mua cổ phiếu nếu chúng tăng trên mức đó trước ngày 15 tháng 9 - giao dịch tích cực nhất.

Với giá cổ phiếu VFS tăng chóng mặt từ 22 USD/cổ phiếu trong phiên chào lên 82,35 USD, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – người giàu nhất Việt Nam – cũng chứng kiến bước nhảy vọt.

Theo số liệu của Forbes, tài sản của ông Vượng đạt 66 tỷ USD chốt ngày 28/8/2023, xếp thứ 16 người giàu nhất thế giới.

Tài sản của ông Vượng đạt 66 tỷ USD chốt ngày 28/8/2023, xếp thứ 16 người giàu nhất thế giới.

Trong ngày 28/8, ông Vượng cũng là tỷ phú có mức tăng tài sản lớn nhất thế giới với 10,2 tỷ USD chỉ trong 1 ngày, vượt tỷ phú Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LVMH, công ty sở hữu Louis Vuitton, Christian Dior và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 10,2 tỷ USD chỉ trong 1 ngày, mức tăng tài sản cao nhất thế giới trong ngày 28/8/2023.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.