
Cột mốc ranh giới giữa đất quy hoạch nghĩa trang nhân dân, lò hoả táng của thành phố Sơn La và đất quy hoạch của trường Đại học Tây Bắc. Ảnh: Nghiêm Huê
Dự án Xây dựng lò hỏa táng và nghĩa trang nhân dân tỉnh Sơn La tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt ngày 5/12/2017. Đây là một nghĩa trang hỏa táng, nằm trong một thung lũng thấp, ở khu vực trung tâm thành phố Sơn La (cách trung tâm hành chính của thành phố hơn 4 km); cách ký túc xá trường ĐH Tây Bắc khoảng 700 m, cách Trường tiểu học Quyết Tâm 500 m, cách khu dân cư và Tiểu đoàn K4 Tỉnh đội Sơn La gần 200 m. Đặc biệt, cột mốc quy hoạch nghĩa trang chỉ cách cột mốc quy hoạch trường ĐH Tây Bắc một con ngõ nhỏ.
Mặc dù nhân dân các phường nói trên và trường ĐH Tây Bắc gửi hàng loạt đơn lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng thành phố Sơn La và đơn vị trúng thầu (Công ty Phúc Lạc Viên) đã nhanh chóng tiến hành các bước thực hiện dự án như đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng - thuê đất... Đến hết năm 2019, mặt bằng công trình về cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, do có một số sai phạm trong quy trình phê duyệt, UBND tỉnh Sơn La đã cho dừng và hủy dự án để thực hiện lại từ đầu dự án Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.
Dự án được làm lại nhưng UBND tỉnh Sơn La vẫn quyết định đặt nghĩa trang tại địa điểm cũ.
Quy mô của nghĩa trang là 40 ha, trong đó phần “lõi” hơn 19 ha. Việc xây dựng nhà hỏa táng và một phần đất mai táng sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn 1, tức là trong 2 năm 2020 - 2021. Tổng kinh phí đầu tư là 330 tỉ đồng. Dù trong các quyết định liên quan, việc mô tả phần giáp ranh chỉ ghi giáp núi đá, giáp bãi rác, giáp đất sản xuất... nhưng trong thực tế, khu nghĩa trang tương lai nằm lọt giữa các khu dân cư và nhiều đơn vị trường học như đã nói ở trên.
Trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là trường ĐH Tây Bắc, đặc biệt là khu ký túc xá của trường, nơi có 600 lưu học sinh Lào và hơn 1.000 sinh viên là con em các dân tộc của Sơn La, các tỉnh miền núi phía Bắc đang ở.
Trường ĐH Tây Bắc thành lập từ cách đây 60 năm, địa điểm ban đầu ở H.Thuận Châu, Sơn La; được chuyển về thành phố Sơn La từ năm 2007. Theo Bộ GD&ĐT, trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ĐH và sau ĐH, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của khu vực Tây Bắc. Trường có quy mô 6.000 SV và có hơn 500 cán bộ, giảng viên.
Một nét đặc biệt của Trường ĐH Tây Bắc là có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào. Hiện nay, khoảng 600 sinh viên đến từ 9 tỉnh miền bắc nước Lào đang được đào tạo tại trường.
Theo TS. Đoàn Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tây Bắc, khi được hỏi ý kiến, 100% cán bộ, giảng viên, đại diện Hội sinh viên của trường đều không đồng ý việc xây dựng nghĩa trang cạnh trường.
“Nếu tỉnh Sơn La vẫn tìm mọi cách để làm nghĩa trang cạnh trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà trường, thì chúng tôi sẽ đề nghị chuyển Trường ĐH Tây Bắc đi nơi khác”, ông Lân khẳng định.
Đồng thời, vừa qua, đã diễn ra cuộc họp tổng kết năm học 2019 - 2020 và bầu chọn Ban Đại diện Lưu học sinh Lào năm học 2020 - 2021 của Lưu học sinh Lào tại hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc.
Tham dự cuộc họp đã có hơn 200 Lưu học sinh Lào đại diện cho hơn 600 Lưu học sinh đến từ 9 tỉnh Bắc Lào đang sinh sống và học tập tại trường.
Trong cuộc họp, các lưu học sinh Lào đã có nhắc đến dự án xây dựng nghĩa trang, lò hoả táng gần trường ĐH Tây Bắc. Theo ban đại diện Lưu học sinh Lào, các lưu học sinh đã bày tỏ ý kiến phản đối và lo sợ đối với dự án này sẽ gây ảnh hưởng đến học tập, tâm lý, sức khỏe của lưu học sinh. Nên các lưu học sinh Lào mong rằng các cấp có thẩm quyền nên giải quyết vấn đề này một cách triệt để.
-
Chính phủ yêu cầu làm rõ thông tin xây nghĩa trang, lò hoả táng cạnh trường đại học
Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao đổi thông tin xung quanh vụ việc UBND tỉnh Sơn La dự kiến xây dựng nghĩa trang và lò hỏa táng cạnh trường Đại học Tây Bắc.
-
Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất xây cao tốc gần 58.000 tỷ đồng của Sơn La?
Đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Lào Cai với tổng mức đầu tư gần 58.000 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi được kỳ vọng mở ra trục kết nối liên vùng mới cho khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, phản hồi mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, dự án này...
-
Sơn La: Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án xây dựng, phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Ngày 29/1, ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án xây dựng, phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
-
Điện Biên - Sơn La chính thức “cầm trịch” siêu cao tốc xuyên vùng trị giá hơn 23.000 tỷ đồng
Một bước ngoặt quan trọng vừa được mở ra với trục giao thông chiến lược Tây Bắc, khi Chính phủ đồng ý giao tỉnh Điện Biên và Sơn La làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang....
-
Động thái mới của Bộ Xây dựng đối với tuyến cao tốc xuyên Tây Bắc
Tuyến cao tốc CT.03 - trục giao thông chiến lược kết nối vùng Tây Bắc đang được đặt trước một bước ngoặt quan trọng khi Bộ Xây dựng chính thức có công văn báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư và tổ chức triển khai đoạn tuyến đi qua ...
-
Cao tốc xuyên Tây Bắc tiến sát “giờ G”, 3 địa phương gấp rút chốt phương án đầu tư
Tuyến cao tốc chiến lược nối liền Tây Bắc với Thủ đô và cửa ngõ biên giới Việt - Lào đang bước vào giai đoạn then chốt, khi Bộ Xây dựng yêu cầu sớm thống nhất phương án đầu tư để kịp trình Quốc hội khóa XVI ngay tại kỳ họp đầu tiên....

.png)

