Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý về mặt chủ trương, cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư mở rộng Khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn và du lịch sinh thái tại xã Nghi Yên và xã Nghi Tiến, huyện Nghị Lộc và thực hiện các thủ tục đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
“Lưu ý, không chồng lấn các khu vực mà tỉnh đã chấp thuận cho các nhà đầu tư khác khảo sát nghiên cứu đầu tư các dự án”, văn bản nhấn mạnh.
Văn bản cũng nêu rõ, nếu trong tháng 6/2019, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ chưa hoàn thành hồ sơ dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn và du lịch sinh thái tại xã Nghi Yên và xã Nghi Tiến, huyện Nghị Lộc để trình Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thì việc chấp thuận chủ trương của dự án này có thể sẽ không được phê duyệt.
Khu du lịch Bãi Lữ.
Trước đó, vào tháng 6/2018, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ đã có Tờ trình số 6808 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc đề xuất nghiên cứu lập dự án đầu tư mở rộng dự án nêu trên.
Theo tìm hiểu, Khu biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ được hình thành cách đây 10 năm nhưng kết quả hoạt động không đạt được như mong muốn của chủ đầu tư.
Tập đoàn Tân Á Đại Thành sau đó đã mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bãi Lữ để mở rộng, nâng cấp, cải tạo Khu biệt thự, nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ.
Theo quy hoạch, dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ mới có quy mô 144,7 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Dự án này sẽ được nâng cấp, xây dựng và mở rộng khu biệt thự khách sạn và du lịch sinh thái với đầy đủ các hạng mục condotel, khách sạn cao cấp 5 sao, bến du thuyền, bể bơi nước mặn, công viên nước, biệt thự ven biển, shophouse...
-
Hơn 2.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An
CafeLand - Theo thống kê, có khoảng 697 hộ ở Nghệ An bị ảnh hưởng từ dự án đường cao tốc Bắc - Nam phải tái định cư, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các đoạn qua Nghệ An là 2.191 tỉ đồng.
-
Cú hích từ ngành du lịch có “cứu” được bất động sản nghỉ dưỡng?
Tới thời điểm hiện tại, trong khi các phân khúc khác đều đã có nhiều dấu hiệu phục hồi thì bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái “ảm đạm", dù ngành du lịch ghi nhận vẫn đang tăng trưởng ma...
-
Một tỉnh ven Hà Nội đặt mục tiêu thu 4.000 tỷ từ du lịch trong năm 2024
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành thông báo kết luận của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc....
-
Bất động sản nghỉ dưỡng: Kỳ vọng sự thay đổi trong năm 2024
Mặc dù một số nút thắt pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng đã được hướng dẫn tháo gỡ, nhưng vẫn chưa xuất hiện “cú lội ngược dòng” nào cho phân khúc này ở thời điểm hiện tại. Giới chuyên gia kỳ vọng bước sang năm 2024, những nỗ lực, quyết tâm của cơ ...