Theo đó, ngành thép đã phải thường xuyên chịu áp lực từ thép nhập khẩu có giá khá cạnh tranh từ Trung Quốc và các nước ASEAN.
Bên cạnh đó là nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng năm 2011 có thể xảy ra trong mùa khô, việc tiếp cận ngoại tệ khó khăn dẫn đến khó nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.
Hơn thế nữa là, trong năm 2011này, một số dự án mới về thép sẽ đi vào sản xuất chính thức làm sự mất cân đối cung - cầu ngày càng lớn, dẫn đến tình trạng cạnh tranh quyết liệt giữa các thành phần kinh tế trong nước, nhất là đối với sản phẩm thép xây dựng.
Tuy nhiên, theo dự báo của các lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam, thị trường thép năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 8% so với năm 2010.