Hàng loạt các động thái gần đây như: tăng khuyến mại, giảm giá, mở van tín dụng cho 4 nhóm BĐS ra khỏi lĩnh vực phi sản xuất... đều nhằm “giải cứu” thị trường bất động sản (BĐS) qua cơn “bĩ cực”, song dường như chưa có tác động nhiều và theo dự báo thị trường này sẽ tiếp tục khó khăn đến năm 2012.

Trong khi lãi suất còn cao, tín dụng ngân hàng dù đã nới lỏng nhưng vẫn chưa thực sự cởi mở nên nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn về vốn. Do đó, nhiều chủ đầu tư, không còn sự lựa chọn khác ngoài việc buộc phải bung hàng, mặc dù bối cảnh thị trường còn đang ảm đạm, còn hơn là ngồi chờ thị trường khởi sắc. Vì thế, điểm nổi bật có thể nhận thấy dễ dàng trên thị trường BĐS thời gian qua đó là giá bán căn hộ của nhiều dự án ở Hà Nội rất “mềm”, chỉ từ 2 tỷ đồng trở xuống.

Đơn cử, căn hộ tại dự án Nam Đô Complex ở Trương Định được bán với giá 22 triệu đồng/m2. Như vậy, mỗi căn hộ sẽ có giá dao động từ 1,7 đến 2 tỷ đồng với đủ loại diện tích 75,5 m2; 76 m2; 85 m2. Dự án Dream Town ở Tây Mỗ, Từ Liêm cũng vừa đưa ra thị trường mức giá khoảng 17,8 triệu đồng/m2 cho các căn hộ. Dự án Sails Tower ở Hà Đông mới đây cũng chào giá khoảng trên dưới 1,4 tỷ đồng mỗi căn và chia làm 8 đợt thanh toán trong 2 năm....

Với mức giá nhà ở nói riêng tại các đô thị lớn hiện vẫn quá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân, cũng như vượt quá giá trị thực của BĐS thì việc bán hàng giá bình dân trong bối cảnh thị trường ảm đạm là một cách làm được đánh giá là thông minh bởi nguồn cung những nhà giá thấp còn quá thiếu, còn chủ đầu tư lại muốn thu hồi vốn.


Năm 2012, thị trường bất động sản vẫn “khát” vốn

Khó khăn và thiếu vốn vẫn sẽ khiến thị trường BĐS năm 2012 khó có gam màu sáng. Ảnh: Nguyễn Lê

Tuy nhiên, thị trường BĐS và những người tham gia không thấy nhiều cơ hội, nếu không tự vận động và cứu mình. Trước sự đóng băng của thị trường, việc “tự cứu mình” đầu tiên của các doanh nghiệp BĐS là xu hướng giảm giá sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước mở van tín dụng khi đưa 4 nhóm BĐS ra khỏi phi sản xuất, theo giới trong ngành có thể coi là một động thái giúp thị trường có thêm vốn, dù mới chỉ dừng lại ở những trường hợp mua nhà thu nhập thấp và các cá nhân có nhu cầu thực. Điều này sẽ chỉ có tác dụng tích cực trong ngắn hạn.

Theo ông Phan Thành Mai, Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam, xét về trung và dài hạn, thị trường địa ốc cần nhiều hơn thế. Nguồn vốn cho thị trường BĐS vào năm tới vẫn còn hạn chế. Dự kiến năm 2012, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, tổng tăng trưởng tín dụng là 15-17% mỗi năm, trong khi đó, năm nay 2011, tỷ lệ này lên đến 20% thì thị trường BĐS vẫn thiếu vốn. Do đó, theo ông Mai sự thay đổi riêng phần tỷ trọng cho vay BĐS, là một yếu tố cần thiết cho địa ốc phát triển.

“Chỉ khi nào địa ốc có các giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn về vốn thì thị trường mới có thể phát bền vững”, ông Mai nhấn mạnh.

Khi được hỏi diễn biến thị trường BĐS năm 2012,nhiều chuyên gia trong ngành đều nhận định, khó khăn của thị trường này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, thậm chí còn khó khăn hơn cả năm nay. Song, đây lại là cơ hội để người mua tiếp cận được giá thực của BĐS.

Ngay cả TS. Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng nhận định, năm 2012 sẽ tiếp tục khó khăn, không chỉ với riêng thị trường BĐS. Bởi theo ông, việc cấu trúc lại nền kinh tế chắc chắn sẽ khiến cho tình hình khó khăn thêm, nếu chúng ta cấu trúc lại thì chắc chắn sẽ lòi các khuyết điểm ra.

Theo Nguyễn Lê (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.