CafeLand - Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội bất động sản quốc gia Mỹ (NAR), doanh số bán nhà trung bình tại 120 trong 149 thành phố được theo dõi đã tăng trong quý 3/2012.

Thị trường nhà đất Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá. Ảnh Bloomberg

Giá nhà tại Mỹ đã tăng cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Giá nhà vào tháng 9/2012 đã tăng 5% so với tháng 9/2011. Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2006.

Theo số liệu từ các công ty môi giới bất động sản tại Chicago, trong quý 3, giá trung bình cho một ngôi nhà ở Mỹ là 186.100 USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhà tại thành phố Phoenix đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh nhất 35% so với quý 3/2011. Tiếp đến là Cape Cora và Florida với mức tăng 28%, Akron, Ohio tăng 27%.

Ông Paul Diggle, nhà nghiên cứu kinh tế thuộc Capital Economics Ltd tại London dự báo, nguồn cung nhà ở hiện đang bị thắt chặt, đặc biệt là ở khu vực trung tâm, cộng với sự vào cuộc của các nhà đầu tư khiến cho giá nhà sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thanh Thịnh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.