Sáng 25.6, ông Dương Hồng Thắng, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM), lên tiếng cảnh báo tình trạng "hứa mua, hứa bán" đang xảy ra tại chung cư tái định cư dự án Trường Cán bộ TP.HCM (phường 12, quận Bình Thạnh).

Chung cư tái định cư dự án Trường Cán bộ TP.HCM (phường 12, quận Bình Thạnh) đang trong giai đoạn hoàn thiện - Ảnh: Đình Phú

Chung cư tái định cư dự án Trường Cán bộ TP.HCM có 1.050 căn hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo chủ trương của quận, ngoài việc bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa để xây dựng Trường Cán bộ TP.HCM, chung cư còn được bố trí cho những hộ dân ở chung cư Thanh Đa.

Theo ông Thắng, chung cư 1.050 căn hộ không bán thương mại, mà chỉ bố trí tái định cư nhằm ổn định cuộc sống của người dân bị di dời, giải tỏa.

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp mạo nhận là chủ đầu tư dự án và một số cá nhân đứng ra thu gom suất tái định từ các hộ dân để kinh doanh thương mại.

Ông Thắng khuyến cáo người dân không nên giao dịch theo kiểu “hứa mua, hứa bán” để tránh nguy cơ "tiền mất tật mang", vì hiện tại chung cư vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

* Liên quan đến việc tổ chức di dời 299 hộ dân ở lô 4 - lô 6 chung cư Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, ông Thắng cho biết hiện đã có 267 hộ dân đăng ký nhận căn hộ tái bố trí, và theo kế hoạch đã công bố trước đây thì sẽ di dời từ ngày 30.6.

Tuy nhiên, tiến độ thi công đường Phan Chu Trinh chưa hoàn tất, UBND quận Bình Thạnh thay đổi thời điểm bắt đầu di dời từ ngày 30.7.

Đình Phú (Thanh Niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.