Cơ quan chức năng huyện Chợ Lách, Bến Tre đang xem xét xử lý trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Sơn Định vì giao, cho thuê đất công trái quy định, gây phản ứng trong dân.
Xã âm thầm cho thuê đất công 50 năm
Theo phản ánh của người dân, năm 2015, khi còn là chủ tịch UBND xã Sơn Định, ông Nguyễn Văn Y. (nay là bí thư Đảng ủy xã Sơn Định) đã ký hợp đồng cho hộ ông NVT thuê đất công nhiều khuất tất.
Sau khi xác minh, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng TN&MT huyện Chợ Lách, cho biết phần đất công nêu trên có diện tích 1.275 m2. Trước đây nó là con rạch, khi làm quốc lộ (QL) 57 con rạch này thành rạch cùng, không còn sử dụng. Năm 2015, UBND tỉnh đã xác lập diện tích trên là đất công, giao cho xã Sơn Định quản lý.
Đất công tại xã Sơn Định được giao trái quy định. Ảnh: ĐH
Tháng 7-2015, xã Sơn Định ký hợp đồng cho ông NVT thuê trong thời gian năm năm với giá 7,6 triệu đồng. Tiếp đó xã Sơn Định ký tiếp hợp đồng cho ông T. thuê, thời hạn 50 năm với giá trị thuê 150 triệu đồng không qua đấu giá.
Ông Y. là người đã ký cho ông T. thuê và một năm sau, ông Y. được chuyển nhận nhiệm vụ phó chủ tịch HĐND huyện Chợ Lách.
Năm 2017, UBND xã Sơn Định rà soát, phát hiện việc cho thuê đất trên có sai phạm, tiền thuê đất cũng không nộp vào ngân sách nên đã thanh lý hợp đồng với hộ ông T.
Đến khoảng cuối năm 2020, ông Y. được giao làm bí thư Đảng ủy xã Sơn Định cho đến nay.
Xem thêm: Tin tức bđs bến tre mới nhất
Theo phản ánh của người dân, dù hợp đồng cho thuê đã được thu hồi nhưng từ năm 2015 đến nay, ông T. vẫn canh tác và sử dụng thửa đất trên.
Theo Phòng TN&MT huyện Chợ Lách, tháng 4-2021, UBND xã Sơn Định mới trình lên huyện xin chủ trương cho thuê thửa đất công trên và Phòng TN&MT huyện đã tham mưu để các cơ quan thực hiện theo đúng quy định.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Y., Bí thư Đảng ủy xã Sơn Định, thừa nhận khi làm chủ tịch UBND xã đã cho thuê đất sai quy trình và vụ việc đang do huyện thụ lý.
Giao đất công trái quy định cho ba hộ dân
Trước đó, người dân cũng phản ánh ông Hồ Phú Quốc, Chủ tịch UBND xã Sơn Định, đã bán đất công liền kề với thửa đất mặt tiền QL57 cho ba hộ dân, một người với giá 400 triệu đồng; hai người kia mỗi người 50 triệu đồng, tạo điều kiện cho các hộ này xây cất, lấn chiếm đất.
Vụ việc này ông Hồ Phú Quốc lý giải: Trước đây, xã có giao đất rạch cùng cho người dân có thửa đất ngay mặt tiền QL57 liền kề để họ kết hợp khai thác. “Đó là giao đất chứ không bán, xã giao đất cho hộ liền kề để người ta khai thác nhưng không thu tiền” - ông Quốc cho hay.
Cũng theo ông Quốc, khi giao đất, người dân tự nguyện đóng góp cho địa phương 300 triệu đồng. Số tiền này xã dự định sẽ dùng một phần vào việc trả nợ công do trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, xã còn nợ 290 triệu đồng, một phần dùng xây dựng các công trình tại địa phương.
Với hai hộ còn lại, ông Quốc lý giải là phần đất rạch cùng đã bị các hộ này lấn chiếm, xây cất, sau đó xã mới giao đất và có thu tiền mỗi hộ 50 triệu đồng.
“Hiện UBND huyện có chỉ đạo xã khắc phục việc giao đất sai quy trình và xã đã hoàn tiền lại cho các hộ dân. UBND xã cũng đã thu hồi lại các biên bản giao đất cho ba người, thu hồi phần đất rạch giao sai quy định” - ông Quốc nói.
Qua xác minh của Phòng TN&MT huyện Chợ Lách, phần đất công mà xã giao cho ba hộ dân tổng diện tích hơn 330 m2. “Đối với các hộ lấn chiếm đất công, huyện đã giao cho xã xử lý, xử phạt, buộc các hộ này khôi phục lại hiện trạng đất công ban đầu” - lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Chợ Lách cho biết.
Do liên quan đến việc giao đất công trái quy định, cuộc bầu cử vừa qua ông Hồ Phú Quốc bị rút khỏi danh sách ứng cử vào HĐND các cấp.
Phân công cán bộ khác làm chủ tịch xãBan Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã làm việc với xã Sơn Định về công tác cán bộ và phân công ông Nguyễn Văn Tường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã làm chủ tịch UBND xã thay ông Hồ Phú Quốc và phân công ông Hồ Phú Quốc làm phó bí thư Đảng ủy xã. Theo lãnh đạo Huyện ủy Chợ Lách, việc phân công ông Hồ Phú Quốc làm phó bí thư Đảng ủy xã để chờ làm quy trình xử lý cán bộ theo quy định. |
-
Bến Tre: 14/20 dự án sai phạm trong lĩnh vực tài chính đất đai
CafeLand - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra những sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/12/2018).
-
Sắp khởi công cầu gần 2.300 tỉ trên tuyến đường ven biển nối Bến Tre – Tiền Giang – Trà Vinh
Cầu Ba Lai 8 nằm trên tuyến đường ven biển kết nối các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh có tổng vốn đầu tư khoảng 2.255 tỉ đồng sẽ được khởi công trong quý 2 năm 2024.
-
Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư 6 dự án 42.000 tỷ đồng tại Bến Tre
Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư 6 dự án 42.000 tỷ đồng tại Bến Tre Chiều 12/12, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bến để tìm hiểu đầu tư các lĩnh vực theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030....
-
Mạng lưới đô thị của Bến Tre sẽ được phát triển như thế nào trong những năm tới?
Đến năm 2030, Bến Tre sẽ có mạng lưới 37 đô thị, trong đó TP. Bến Tre là đô thị loại I, là thành phố thông minh – sinh thái. Tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương này được phát triển theo 3 vùng và 5 hành lang kinh tế....