Trên khu đất "vàng" hơn 7.600 m2 tại 132 Bến Vân Đồn hiện là dự án Trung tâm thương mại – Văn phòng và Căn hộ cao cấp với 649 căn hộ. Mới đây, UBND TP.HCM đã quyết định tạm dừng mọi giao dịch tại khu đất này theo đề nghị từ phía Cơ quan điều tra, Bộ Công An.

Khu đất 132 Bến Vân Đồn có vị trí đắc địa khi nằm mặt tiền trên tuyến giao thông huyết mạch và có giá trị bậc nhất quận 4. Đường Bến Vân Đồn rộng 25m, cho 6 làn xe lưu thông. Vị trí này cách trung tâm quận 1 chỉ vài phút di chuyển qua cầu bắc qua rạch rạch Bến Nghé.

Hiện nay, trên khu đất này là tổ hợp Trung tâm thương mại – Văn phòng và Căn hộ cao cấp mang tên Millennium. Dự án này được khởi công từ năm 2016, với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 34 tầng cùng 3 tầng hầm, gồm 650 căn hộ, văn phòng đa năng diện tích 30 - 45m2, shophouse có diện tích 80 - 108 m2.

Ghi nhận thực tế, với vị trí đắc địa nằm góc 2 mặt tiền đường Bến Vân Đồn – Nguyễn Hữu Hào, hiện nay khối đế thương mại tại dự án đã được lấp đầy với nhiều thương hiệu thời trang, ăn uống, ngân hàng…

Căn hộ tại dự án đã kín người ở. Theo một môi giới bất động sản cho biết, giá bán căn hộ Millennium hiện trung bình khoảng 70 – 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá cho thuê căn 2 phòng ngủ tại dự án này khoảng 17 – 25 triệu đồng/tháng.

Mới đây, báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo đề nghị từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo tạm dừng giải quyết việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 7.327m2 tại địa chỉ số 132 Bến Vân Đồn.

Được biết, lý do Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị tạm dừng giao dịch khu đất tại khu đất trên để phục vụ công tác điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và các đơn vị liên quan.

Khu đất số 132 Bến Vân Đồng từng được quy hoạch là dự án Trung tâm thương mại – Văn phòng và Căn hộ do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vĩnh Hội (thuộc Vinafood II) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Vinafood II sau đó đã không tự triển khai dự án mà mang đi góp vốn với đối tác bên ngoài. Sau đó, đơn vị thoái vốn bằng cách bán rẻ cổ phần khiến đất “vàng” dễ dàng rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước.

Sau nhiều bước, cuối cùng toàn bộ khu đất 7.600m2 này đã về tay một doanh nghiệp bất động sản lớn với số tiền khoảng gần 900 tỉ đồng. Doanh nghiệp này sau đó cùng với các đối tác phát triển dự án Trung tâm thương mại – Văn phòng và Căn hộ cao cấp mang tên Millennium như hiện nay.

Phong Vân
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.