Ngày 10/3, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto cho biết đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Howard Lutnick và quan chức thương mại hàng đầu Jamieson Greer miễn trừ Nhật Bản khỏi các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump dự định áp dụng đối với thép, ôtô và các mặt hàng nhập khẩu khác, theo Reuters.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, ông Muto cho biết đã đưa ra đề nghị này trong các cuộc thảo luận riêng với ông Lutnick và ông Greer cùng ngày. Tuy nhiên, hiện ông chưa nhận được bất kỳ cam kết nào về việc trên.
Nhật Bản đề nghị Mỹ miễn trừ thuế đối với ôtô, thép và nhiều mặt hàng khác
Trong nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn thuế ô tô và các sản phẩm khác cho Nhật Bản, ông Muto và các quan chức cấp cao khác đang chào hàng Nhật Bản là đối tác kinh tế thân thiết đã đầu tư mạnh vào nền kinh tế Mỹ và tạo ra hàng triệu việc làm.
Cũng theo Bộ trưởng Muto, trong các cuộc thảo luận, hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Mỹ trong thời gian tới.
Trước đó, vào ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh điều hành tăng mạnh thuế quan áp lên các nhôm và thép nhập khẩu và Mỹ, chấm dứt hạn ngạch miễn thuế quan cho nhôm và thép từ các nhà cung cấp lớn như Canada, Mexico và Brazil.
“Mức thuế là 25%, không có ngoại lệ hoặc miễn trừ nào”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.
Như vậy, thuế nhập khẩu nhôm sẽ tăng từ mức 10% áp dụng từ năm 2018 lên 25%. Các nước đang được miễn thuế nhôm, thép cũng sẽ không còn được quyền lợi này.
Theo Hiệp hội Sắt Thép Mỹ, Canada là nhà cung cấp nước ngoài số 1, cung cấp 6,6 triệu tấn thép cho người mua tại Mỹ trong năm 2024. Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam nằm trong 5 nguồn nhập khẩu hàng đầu của Mỹ.
Với nhôm, Canada đóng góp tới 79% nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2024. Mexico cũng là nước cung cấp nhôm lớn cho Mỹ.
-
Giá kim loại quý tăng mạnh sau khi Mỹ bắt đầu áp thuế nhập khẩu với Trung Quốc, Canada, Mexico
Giá kim loại quý khởi sắc khi Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu mới đối với các đối tác kinh tế lớn như Trung Quốc, Canada và Mexico, gây lo ngại về tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu.
-
Tháng đầu năm 2025 chứng kiến lượng thép Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng mạnh chưa từng thấy
Trong tháng 1/2025, Mỹ đã nhập khẩu hơn 54.800 tấn thép các loại từ Trung Quốc để sử dụng trong nước, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.
-
Mỹ siết thuế quan, thị trường kim loại nóng lên vì lo ngại nguồn cung gián đoạn
Theo MXV, lực mua mạnh diễn ra trên thị trường kim loại giữa bối cảnh Mỹ siết chặt hàng rào thuế quan, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.








-
Thêm một quốc gia ASEAN thông báo điều tra chống bán phá giá mặt hàng thép Việt Nam
Từ ngày 6/2/2025, tôn kẽm có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Malaysia.
-
Mỹ ra đòn thuế thép, nhôm: Nhiều nước “dậy sóng” phản ứng!
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu, một số nước và khu vực ngay lập tức có động thái phản ứng.
-
Nóng: Chính thức áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tháp điện gió Trung Quốc
Để khôi phục lại môi trường cạnh tranh công bằng giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió có xuất xứ từ Trung Quốc....