Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tandoland được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành. Dự án được triển khai tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, với tổng diện tích 250ha.
Tổng mức đầu tư hơn 3.144 tỷ đồng, trong đó 550 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư, còn lại là vốn huy động.
KCN Tandoland hướng đến mục tiêu thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất thiết bị điện tử, cơ khí chính xác và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, ít ảnh hưởng đến môi trường.
Dự án Khu dân cư Mai Bá Hương quy mô gần 150ha, cũng do Tandoland làm chủ đầu tư, được quy hoạch tại cùng địa bàn xã Lương Hòa. Dự án được quy hoạch đầy đủ nhà ở, trường học, y tế, công viên cây xanh và trung tâm thương mại. Mục tiêu của dự án là phục vụ nhu cầu an cư cho lực lượng lao động và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.
Theo Sở Xây dựng Long An, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển thêm khoảng 197.000 căn nhà ở, trong đó khoảng 71.250 căn là nhà ở xã hội, phục vụ người lao động, công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp. Đây là nhóm đối tượng được tỉnh đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh Long An hiện có hơn 150.000 công nhân đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và Tân An.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Long An đã quy hoạch 24 dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% bắt buộc trong các khu đô thị, khu nhà ở thương mại, với tổng diện tích khoảng 201ha, dự kiến cung cấp hơn 50.800 căn hộ. Song song đó, tỉnh cũng triển khai 16 dự án nhà ở xã hội độc lập, quy hoạch tại các vị trí thuận lợi về giao thông và hạ tầng, với diện tích gần 131ha, cung cấp thêm khoảng 22.800 căn hộ.
Không chỉ chú trọng nhà ở xã hội, Long An cũng đang tập trung phát triển các khu đô thị mới và dự án nhà ở thương mại quy mô lớn, đặc biệt tại các huyện giáp ranh TP.HCM như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc. Theo quy hoạch, nhiều khu đô thị như Phúc An City, Young Town, Waterpoint Nam Long, Khu đô thị Hưng Thịnh – Vĩnh Lộc, Five Star Eco City, Trần Anh Riverside… đang và sẽ tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn tới.
-
Long An sau sáp nhập tỉnh như thế nào?
Long An – một trong những tỉnh thành có tốc độ phát triển nhanh ở miền Nam – đang đứng trước bước ngoặt lớn khi dự kiến sáp nhập với tỉnh Tây Ninh để hình thành một đơn vị hành chính mới. Vậy tương lai của Long An sau sáp nhập sẽ thay đổi như thế nào?
-
Ngày 10/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
-
Thêm trục nghìn tỷ nối Long An: Khu Tây TP.HCM sắp có “cú hích” hạ tầng lớn?
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố, đề nghị tham mưu UBND TP.HCM bố trí vốn năm 2025 cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường mở mới phía Tây Bắc, nối từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long An.








-
Nhà sáng lập Ecopark chính thức khởi công dự án Eco Retreat tại phía Tây TP.HCM
Sáng 19/4, UBND tỉnh Long An phối hợp với nhà sáng lập Ecopark tổ chức lễ khởi công dự án Eco Retreat - một trong những dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn để chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước....
-
Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông xe kỹ thuật
Ngày 19/4 tới đây, nhánh phía Đông cao tốc Bến Lức - Long Thành với khoảng 18km còn lại sẽ thông xe kỹ thuật, đây là dấu mốc quan trọng cho tuyến cao tốc nối miền Tây và Đông Nam bộ.
-
Long An sau sáp nhập tỉnh như thế nào?
Long An – một trong những tỉnh thành có tốc độ phát triển nhanh ở miền Nam – đang đứng trước bước ngoặt lớn khi dự kiến sáp nhập với tỉnh Tây Ninh để hình thành một đơn vị hành chính mới. Vậy tương lai của Long An sau sáp nhập sẽ thay đổi như thế nào...