Đây là kênh huy động vốn nhàn rỗi của người dân. Qua đó khắc phục tình trạng vốn cho thị trường nhà ở chỉ trông chờ vào ngân hàng như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết như trên tại buổi gặp mặt đầu năm với các hội viên Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam chiều 10-3. Theo ông Nam, người có 5-500 triệu đồng đều có thể đầu tư vào BĐS thông qua quỹ này. Nếu quỹ hoạt động có hiệu quả thì sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành khác.

Cũng theo ông Nam, trong tháng 11, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ việc thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở. Quỹ nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp có thể vay để mua nhà hay đầu tư vào việc làm nhà. Nếu Chính phủ đồng ý, quỹ này sẽ thực hiện vào đầu năm 2012.

tag: quy thac bds

Cafeland.vn - Theo Pháp luật TP
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland