Quyết định về việc thu hồi đất rừng tại đảo Đầu Sơn (diện tích 78.121m2) vì chủ sử dụng đất có hành vi chặt phá cây rừng, san gạt đất, xây dựng hạ tầng sai quy định do UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) ban hành ngày 23/7.
Trước đó, tháng 1/2018, UBND TP Móng Cái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Dương Anh (SN 1972, trú phường Hòa Lạc) và vợ là bà Trần Thị Thu Hiền để trồng rừng sản xuất.
Lúc này, đảo Đầu Sơn vốn nằm giữa biển, không có người sinh sống. Nơi đây được phủ kín một màu xanh của rừng nguyên sinh - là nơi trú ngụ của rất nhiều loài cò trắng.
Tuy nhiên, khoảng từ tháng 5/2021, những người đi biển phát hiện trên đảo có một nhóm người đến chặt phá cây. Sau đó, nhóm người này còn thuê phà chở máy xúc ra đảo, tiến hành đào đất, san ủi làm đường đi, chặt hạ nhiều cây rừng nguyên sinh để trồng một số cây mới.
Ngày 4/6 và 11/6, đoàn kiểm tra liên ngành TP Móng Cái tới hòn Đầu Sơn để khảo sát, kiểm tra hiện trạng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu dừng mọi hoạt động san gạt, di chuyển máy móc và vật tư ra khỏi hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Đảo Đầu Sơn bị tàn phá
UBND TP Móng Cái ra công văn yêu cầu chủ sử dụng đất và các bên có liên quan dừng mọi hoạt động trên đảo, rút toàn bộ người và phương tiện, tháo dỡ toàn bộ lán trại ra khỏi khu vực hòn Đầu Sơn trước 12h ngày 15/6.
Ngày 12/7, UBND TP Móng Cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Dương Anh vì đã có hành vi hủy hoạt đất, làm thay đổi hiện trạng, biến dạng địa hình khoảng 1.970m2 đất trên đảo.
Ông Nguyễn Dương Anh bị phạt 20 triệu đồng, đồng thời buộc phải khôi phục lại trạng thái ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Máy móc cùng lán trại công nhân được đưa lên đảo
Bất chấp việc bị xử phạt hành chính, ông Nguyễn Dương Anh vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm trong việc làm thay đổi hiện trạng và biến dạng địa hình trên hòn Đầu Sơn vào những ngày sau đó.
Ngày 20/7, Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy dẫn đầu đoàn kiểm tra tới đảo Đầu Sơn để thực địa, nhận thấy có khoảng 100 cây tự nhiên (xoan, ban, sắn dây…) chiều cao khoảng 30cm trên đảo mới được đánh trồng vào vị trí tại khu vực giữa đảo, khu đất mới đào. Đường ống dẫn nước bằng nhựa dài khoảng 50m mới được lắp đặt mới so với hiện trạng thực tế ngày 14/6 mà đoàn kiểm tra của chính quyền thành phố đã lập.

Cây trên đảo Đầu Sơn bị cạo trọc
Với những vi phạm nêu trên, UBND TP Móng Cái đã ra quyết định thu hồi quyền sử dụng đất tại đảo Đầu Sơn.
-
Quảng Ninh: Thu hồi quy hoạch khu đô thị 399ha mà Tập đoàn T&T từng trình bày quy hoạch
CafeLand - Sau khi thu hồi 7 quy hoạch vào đầu tháng 7, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ra quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 của tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thương mại, dịch vụ, thể dục – thể thao tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái.
-
Chưa đầy 1 tuần nữa, nguồn cung nhà ở xã hội tại Quảng Ninh sẽ tăng hơn 5.000 căn nhờ 5 dự án này
Theo danh mục các dự án dự kiến khởi công, khánh thành ngày 19/12 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai 5 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, chuẩn bị tung ra thị trường hơn 5.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng....
-
Hé lộ vị trí khu đất “vàng” gần 1.000 tỷ sắp được đưa ra đấu giá tại Quảng Ninh
Quảng Ninh vừa phát đi thông báo đấu giá một trong những mảnh đất có vị trí chiến lược nhất khu vực Hạ Long - khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất, tọa lạc gần cầu Bình Minh, với mức giá khởi điểm lên tới 950,73 tỷ đồng....
-
Diễn biến mới tại dự án hơn 11.000 tỷ đồng ở thủ phủ du lịch khoáng nóng của miền Bắc
Quảng Ninh đang làm nóng thị trường bất động sản với động thái gọi đầu tư vào dự án đô thị hỗn hợp trị giá hơn 11.295 tỷ đồng tại phường Quang Hanh - khu vực vốn được mệnh danh là “thủ phủ du lịch khoáng nóng” của miền Bắc....
-
Vân Đồn sẽ có khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp trị giá 2 tỷ USD
Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn dự kiến sẽ khởi công ngày 19/12 tới, chủ đầu tư là Tập đoàn Sun Group.
-
Quảng Ninh ra “tối hậu thư” xử lý công trình lấn chiếm biển
Hàng loạt công trình cắm cọc, giăng lưới, dựng giàn bè, quây kín mặt biển tồn tại dai dẳng sẽ buộc phải tự tháo dỡ trước ngày 31/12, nếu không sẽ bị cưỡng chế và người vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí....
.png)
.png)

