CafeLand - Sau khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Nam đã để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nặng nề, sóng biển đã đánh phá tan hoang, ăn sâu vào bên trong dãy resort trăm tỷ đồng ven biển.

Ngày 12.10.2020, thời tiết tại khu vực ven biển thành phố Hội An, Quảng Nam tạnh mưa và có nắng yếu. Tuy nhiên, biển vẫn đang động với sóng lớn đã và đang tiếp tục đánh phá tan hoang, ăn sâu vào khu vực bên trong hồ bơi và khu resort gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo báo cáo nhanh số 197/BC – BCHPCTT&TKCN của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam ngày 12.10.2020 cho biết, mưa bão đã khiến cho 4 người chết và 2 người mất tích; gần trăm ngôi nhà bị thiệt hại; 7.339 ngôi nhà bị ngập; 30 điểm trường bị ảnh hưởng sạt lở đất, ngập lụt; 2.610 con gia cầm bị chết; 1km bờ sông và 2,5 km bờ biển bị sạt lở; 68 điểm sạt lở, bồi lấp ở đường quốc lộ; 5km đường địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 121 điểm đường địa phương bị sạt lở với khối lượng 33.000m3;…

Đáng lo hơn, theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi lúc 11h30 ngày hôm nay (13.10.2020), về cảnh báo sóng biển trong 24 h tới, thì bờ biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được cảnh báo sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, hướng sóng Đông Bắc.

Về tình hình cơn bão số 7, bản tin phát lúc 11h ngày 13.10.2020 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 10 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dưới đây là một số hình ảnh được CafeLand ghi nhận vào ngày 12.10.2020 về tình trạng sóng biển tiếp tục đánh phá tan hoang bờ biển Cửa Đại sau khi bão số 6 đổ bộ.

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.