Dọc ven biển Quảng Nam, trên vùng đất hoang hóa ngày nào, giờ là những khu đô thị sầm uất, khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới.

Một thời chưa xa, dọc ven biển phía Đông Quảng Nam là vùng cát trắng hoang hóa, người dân khó khó thoát cảnh nghèo, thiên tai rình rập. Bây giờ, vùng đất này trở thành vùng kinh tế sôi động, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam. Kết quả này khẳng định chủ trương đúng đắn khi tỉnh Quảng Nam thực hiện “Dự án sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ven biển của tỉnh Quảng Nam” triển khai từ 10 năm nay.

Đường Võ Chí Công ven biển nối từ Hội An đến huyện Núi Thành, tạo động lực phát triển vùng Đông Quảng Nam.

Đường Võ Chí Công ven biển nối từ Hội An đến huyện Núi Thành, tạo động lực phát triển vùng Đông Quảng Nam.

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025, con đường ven biển mang tên Võ Chí Công giai đoạn 2 nối liền từ Hội An vào Khu kinh tế Chu Lai, huyện Núi Thành được thông xe kỹ thuật, tạo dấu ấn bứt phá phát triển vùng Đông Quảng Nam. Để có một con đường hiện đại thẳng thắp, hàng nghìn hộ dân ven biển thuộc các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ nhường đất đi vào sống trong các khu tái định cư.

Ông Phan Phước Cường, ở khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình rất vui khi chứng kiến quê mình đổi thay từng ngày. Ngày trước, gia đình ông ở sát biển, quanh năm gió rát mặt, đất đai bạc màu, làm nông chủ yếu dựa vào nước trời nên cuộc sống bao đời vẫn nghèo khó. Khi con đường ven biển mở ra, gia đình ông phải nhường đất vào ở trong khu tái định cư. Bây giờ, trong căn nhà kiên cố, gia đình ông Cường không còn sợ gió bão, con cái của ông cũng vào làm việc tại Khu du lịch Vinpearl Nam Hội An, thu nhập ổn định.

Các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển vùng Đông Quảng Nam.

Các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển vùng Đông Quảng Nam.

Dọc ven biển Quảng Nam, trên vùng đất hoang hóa ngày nào, giờ là những khu đô thị sầm uất, khu du lịch nghỉ dưỡng, đẳng cấp thế giới. Nơi đây trở thành vùng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam.

Ông Phan Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình cho biết, từ khi triển khai “Dự án sắp xếp lại dân cư vùng Đông”, diện mạo quê hương thay đổi từng ngày.

Đường Võ Chí Công hình thành, nối thông các địa phương ven biển Quảng Nam.

Đường Võ Chí Công hình thành, nối thông các địa phương ven biển Quảng Nam.

Theo ông Vân, trước đây, dân chủ yếu sản xuất bằng nông nghiệp, từ khi các dự án vào, lực lượng lao động đi làm tại các dự án, công trình rất nhiều. Cơ cấu lao động chuyển dần sang thương mại, dịch vụ, thu nhập người dân cũng tăng cao, cơ cấu kinh tế cũng thay đổi. Từ một xã thuần nông, bây giờ tỷ lệ thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ngày tăng cao.

“Dự án sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ven biển tỉnh Quảng Nam” được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2007 với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, gồm 30 dự án thành phần. Dự án được triển khai trên địa bàn 15 xã ven biển thuộc 4 huyện, thành phố gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi Thành.

Ông Lê Vũ Thương, Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai, đơn vị thực hiện dự án cho biết, giai đoạn 1 của dự án đã triển khai trên diện tích gần 14.000 ha; Hơn 18.200 hộ dân được dời đến nơi ở mới nhường đất cho nhà đầu tư.

Theo đó, vùng Đông hiện nay đang lập các quy hoạch phân khu, đánh giá lại qũy đất. Những khu vực dân cư sinh sống ổn định lâu dài, có ngành nghề truyền thống thì sẽ chuyển sang mô hình du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề. Việc sắp xếp đó đảm bảo không làm phá vỡ cảnh quan, văn hóa vốn rất đẹp ở vùng ven biển.

Khu tái định cư trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Khu tái định cư trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Hiện nay, vùng Đông tỉnh Quảng Nam đã thu hút hơn 160 dự án với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD. Tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư thực hiện 6 nhóm dự án động lực ở khu vực này gồm: du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, nhóm công nghiệp dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai, nhóm dự án khí, năng lượng… Đến nay tỉnh đã triển khai 5 nhóm dự án động lực, trong đó, khu công nghiệp liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải đóng góp 60% ngân sách tỉnh. Các Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Dự án Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An và nhiều dự án khác sắp triển khai.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng khẳng định, với những kết quả đạt được của dự án sắp xếp dân cư ven biển, cùng với Khu kinh tế mở Chu Lai đã góp phần đưa vùng Đông Nam ven biển của tỉnh trở thành khu vực phát triển năng động, hấp dẫn các nhà đầu tư trong ngoài nước.

Ông Thanh cho biết thêm, vùng Đông tỉnh Quảng Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khi tuyến đường ven biển được xây dựng thì cơ hội về phát triển vùng Đông của Quảng Nam thực sự được mở ra. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Cùng với hệ thống cảng biển, sân bay Chu Lai, chắc chắn vùng Đông sẽ kích thích Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững.

  • Quảng Nam: Xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An

    Quảng Nam: Xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An

    CafeLand - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành có liên quan báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đầu tư và đất đai của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trường hợp cần thiết đề xuất xử lý thu hồi dự án theo quy định. Trong đó có việc yêu cầu xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An.

Đình Thiệu (VOV-Miền Trung)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.