Trước việc người dân ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum ồ ạt dựng chòi tạm, lán trại, trồng cây để chờ đền bù tại hai dự án đường giao thông, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, giao lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Kon Tum lập chuyên án, tổ chức điều tra, làm rõ các đối tượng đứng sau tổ chức, xúi giục người dân xây dựng công trình trái pháp luật và trồng cây ngắn ngày trong phạm vi cắm mốc của tuyến đường tránh TP Kon Tum và tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh qua Quốc lộ 24.
Chòi tạm trên tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh qua Quốc lộ 24
Việc UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo công an vào cuộc điều tra vì có thông tin cho rằng, một số đối tượng trên địa bàn TP Kon Tum đã đầu tư tiền rồi xúi giục bà con dân tộc thiểu số chủ yếu ở làng Kon Hra Chốt, phường Thống Nhất dựng chòi tạm, lán trại và trồng cây chờ đền bù. Khi được Nhà nước chi trả tiền đền bù sẽ ăn chia theo tỷ lệ thỏa thuận.
Đây có thể là nguyên nhân chính khiến việc tuyên truyền, vận động tháo dỡ chòi tạm, lán trại của chính quyền địa phương suốt thời gian dài vừa qua gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí tại làng Kon Hra Chốt, phường Thống Nhất, ngay trong buổi gặp gỡ, đối thoại nhiều người dân đã hung hăng lăng mạ, mạt sát cán bộ địa phương và bày tỏ thái độ bất hợp tác gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Trước đó, như VOV đã phản ánh, bắt đầu từ trước Tết Nguyên đán 2018, sau khi ngành chức năng tỉnh Kon Tum thực hiện việc cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 và triển khai tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua TP Kon Tum, người dân đã ồ ạt dựng chòi tạm, lán trại, trồng cây nhằm trục lợi từ dự án.
Thống kê của chính quyền địa phương cho thấy, tại hai dự án này và dự án đường bao khu dân cư phía Nam TP Kon Tum có gần 200 trường hợp người dân dựng chòi tạm, lán trại thuộc phạm vi quy hoạch để chờ đền bù. Trong đó tập trung chủ yếu ở địa bàn phường Thống Nhất và xã Chư Hreng./.








-
Hơn 26.000 tỷ đồng rót vào 3 khu đô thị tại “tiểu Đà Lạt” của Tây Nguyên, mức giá bất động sản khu vực này có thể chạm ngưỡng nào?
UBND tỉnh Kon Tum vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 3 siêu dự án khu đô thị với tổng diện tích hơn 700 ha, vốn đầu tư gần 26.500 tỷ đồng tại thị trấn Măng Đen – nơi được gọi là “tiểu Đà Lạt” của Tây Nguyên....
-
Dừng lập quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản về việc chủ trương dừng lập Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
-
Kon Tum tạm dừng lập quy hoạch vùng huyện
UBND tỉnh Kon Tum vừa thống nhất tạm dừng việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện cho đến khi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có hiệu lực thi hành.