29/12/2010 1:53 AM
Cùng với cơn lốc đô thị hoá, Hà Nội đã có hàng trăm dự án bất động sản lớn được khai sinh. Tuy nhiên, số dự án triển khai lại chỉ được đếm trên đầu ngón tay, số còn lại “bất động”. Ấy vậy mà, vẫn có nhiều nhà đầu cơ kiếm được bạc tỉ từ dự án “chết lâm sàng”.
Đại công trường Hà Đông nóng bỏng với nhiều dự án lớn bám dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi như khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Văn Khê, Văn Phú, Văn Quán, Làng Việt Kiều Châu Âu, Parkcity, khu đô thị mới Phùng Khoang, Vạn Phúc, dự án Thanh Hà…

Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 với một chuỗi đô thị lớn như Dự án Splendora, khu đô thị Nam An Khánh, Geleximco, khu đô thị Đại Mỗ- Tây Mỗ, khu đô thị CEO Quốc Oai, Vân Canh, Tân Tây Đô, khu Đô thị mới Kim Chung - Di Trạch, …

Tại phía Đông, hiện tại đang có hàng loạt dự án bất động sản lớn hình thành như khu đô thị hiện đại Hanoi Garden City (rộng 31 ha), khu đô thị khoa học Gia Lâm (400 ha), khu đô thị Ecopark (500 ha), khu đô thị mới Việt Hưng, Sài Đồng,

Huyện Đông Anh, Mê Linh phía Bắc cũng sôi động với khoảng 20/40 dự án về nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch như khu đô thị Minh Giang Đầm Và, khu đô thị Tiền Phong, Phúc Việt, Hà Phong, Cienco 5 và River land, KĐT mới AIC, Chi Đông, Diamond Park New,…
Dự án mọc lên như “nấm” sau mưa, thế nhưng rất nhiều công trình giậm chân tại chỗ mặc dù được phê duyệt từ nhiều năm. Điển hình, Dự án Splendora diện tích chiếm đất hơn 264 ha chính thức khởi công năm 2007 nhưng sau 3 năm, dự án mới hoàn thành khu nhà mẫu. Dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch cũng chỉ dừng ở quây rào, Nam An Khánh ngổn ngang vì đang làm hạ tầng, khu đô thị Geleximco C, D cũng mới hoàn thành giải phóng mặt bằng…

Đất bỏ hoang, công trình “bất động” nhưng lượng giao dịch, mua bán đất liền kề, biệt thự tại các dự án này rất sôi động. Đại bộ phận nhiều nhà đầu tư giàu lên nhờ việc mua đi bán lại đống đất hoang.

Đơn cử như dự án Thanh Hà mới chỉ giải phóng mặt bằng một phần dự án, giá gốc đất biệt thự vào hợp đồng 15 triệu đồng/m2, trong khi giá giao dịch 25,5 triệu đồng/m2; đất liền kề giá gốc là 18 triệu đồng/m2, nhưng giá giao dịch lên tới 37 triệu đồng/m2.

Dự án Splendora giá gốc chào bán vài năm trước chỉ hơn 20 triệu nhưng mức chênh hiện tại khoảng 7-8 tỉ đồng/căn liền kề. Dự án Nam An Khánh giá gốc 10-12 triệu đồng/m2 nhưng giá bán thị trường 27-28 triệu đồng/m2. Hay như dự án Kim Chung – Di Trạch mặc dù đang bị tạm dừng nhưng trên thị trường giá mỗi m2 dự án vẫn được dao bán 34-36 triệu đồng/m2…

Chính sự bất cập trong quản lý, quy hoạch đã dẫn đến tình trạng dự án mới chỉ dừng trên giấy . Đại diện doanh nghiệp bất động sản cho biết, hiện tại nguồn tiền đổ vào thị trường bất động sản khoảng 20 tỉ USD nhưng trị giá đầu tư dự án lên đến 2.000 tỉ USD. Chủ đầu tư nếu xây dưng hoàn chỉnh dự án không đủ vốn, nếu làm thì dở dang do thiếu vốn. Thị trường sẽ không đủ sức hấp thụ hết khối lượng dự án khổng lồ như vậy.

“Để tránh tình trạng này, các cơ quan quản lý phải xem xét lại các vấn đề trong đó phải đưa ra chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể từng khu vực. Cơ quan quản lý hoạch định các khu vực ưu tiên phát triển như từ vành đai 4 trở vào. Chỉ cho làm dự án trong phạm vi này và có chế tài bắt buộc chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án để đưa vào sử dụng. Khi nào dự án phủ kín, mới tiếp tục phát triển tới khu khác. Khu vực nào chưa cần thiết phải làm nên để đất để cho dân cầy cấy, nếu không rất lãng phí.” vị này cho biết

Còn theo thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, thị trường bất động sản đang phát triển theo tính tự phát, thiếu chiến lược, kế hoạch cụ thể. Thời gian qua, các nhà đầu tư mới chỉ tập trung xây dựng các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới để bán cho những người có thu nhập cao. Các dự án nhà ở để bán trả dần hoặc cho thuê dành cho các đối tượng có mức thu nhập thấp chưa được quan tâm đúng mức.

Nhu cầu hiện rất lớn nhưng thị trường nhà ở cho thuê chưa phát triển tương xứng. Thực trạng này đòi hỏi phải có giải pháp can thiệp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển đồng bộ với đa dạng các loại nhà ở để bán và cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khuyến khích phát triển nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể của từng loại đô thị để góp phần tăng quỹ nhà ở. Đặc biệt phải biết tiết kiệm đất đai bằng cách tiến tới chấm dứt việc giao đất lẻ cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, trên địa bàn cả nước hiện có trên 2.500 dự án nhà ở, khu đô thị mới và dự án kinh doanh bất động sản khác, với diện tích đất khoảng 80.000 ha.

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng dự án, với hơn 1.400 dự án. Hà Nội là địa phương đứng thứ hai, với trên 800 dự án. Tuy nhiên, Hà Nội lại dẫn đầu về diện tích chiếm đất của các dự án hơn 75.000 ha đất.
Cafeland.vn - Theo VnMedia
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland