Dự án có quy mô khoảng 107 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Khu vực triển khai nằm trên địa bàn núi Chứa Chan, thuộc các xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray.
Các đại biểu bấm nút khởi động dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Núi Chứa Chan. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý 4/2025.
Núi Chứa Chan có chiều cao 837m so với mực nước biển, được xem là "nóc nhà" của tỉnh Đồng Nai, là “đệ nhị thiên sơn” ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Dự án được đề xuất với mục tiêu đầu tư xây dựng các công trình gồm: biệt thự nghỉ dưỡng, thương mại liền kề, công trình dịch vụ giải trí, lưu trú, khách sạn; công trình phục vụ vận chuyển khách du lịch loại hình cáp treo, đường sắt leo núi; kết hợp với công viên, cây xanh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác các tiềm năng về khí hậu, cảnh quan sinh thái mang đặc trưng riêng của núi Chứa Chan.
Dự án được hình thành sẽ tạo nên bước ngoặt cho du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu dự báo trung bình đến năm 2030, núi Chứa Chan sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 100 ngàn lượt khách lưu trú. Dự án khi hoàn thành sẽ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đồng thời khẳng định vị thế của Đồng Nai như một điểm đến du lịch trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, khẳng định, đây là dự án trọng điểm mà tỉnh xác định sẽ mời gọi đầu tư nhằm hình thành một khu du lịch quy mô, đẳng cấp, góp phần đón khoảng 5 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó có khoảng 100.000 lượt khách lưu trú.
Ông Đức kỳ vọng dự án sẽ trở thành cú hích lớn cho ngành du lịch Đồng Nai, tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương, tăng thu ngân sách và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Xuân Lộc và các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý để sớm đưa dự án vào hoạt động, khai thác.
-
2 cây cầu Đồng Nai vừa đề xây dựng để kết nối TP.HCM nằm ở đâu?
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất làm cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối với đường vành đai 3 TP.HCM. Đồng thời tổ chức nghiên cứu phương án đầu tư dự án xây dựng thêm một cầu nối TP Biên Hòa với TP Thủ Đức (TP.HCM).
-
Đồng Nai mời tham gia đấu giá khu đất 55ha
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất hơn 55ha tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.
-
Đồng Nai sắp khởi động dự án 18.000 tỷ đồng tại núi Chứa Chan
Ngày 19/4 tới đây, tỉnh Đồng Nai sẽ khởi động Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí núi Chứa Chan tại huyện Xuân Lộc. Đây được xem là một trong những dự án du lịch trọng điểm và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 18.000 tỷ đồng.







-
Ngày vui sắp đến cho những ai đầu tư đất Nhơn Trạch
Cầu Nhơn Trạch - mảnh ghép quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang được gấp rút hoàn thiện trong tháng 6 và dự kiến khai thác từ tháng 8/2025. Là cây cầu duy nhất nối TP.HCM với Nhơn Trạch, công trình không chỉ tháo nút thắt giao thông liên vùng ...
-
Tiến độ triển khai nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành
Đây là những tuyến giao thông trọng điểm có vai trò kết nối trực tiếp giữa sân bay quốc tế Long Thành với các khu vực lân cận của tỉnh Đồng Nai, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng....
-
Tỉnh Đồng Nai mới sẽ có thay đổi về quy định tách thửa, hợp thửa và cấp sổ đỏ
Hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại các phường là 250m2, tại các xã ở đồng bằng là 300m2 và tại các xã ở miền núi là 400m2. Hạn mức công nhận đất ở đối với cá nhân, tùy theo phường, xã và khu vực dao động từ 250 - 400m2....