Dự án chợ Hộ Phòng (Bạc Liêu) khiến nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh "dính lao lý".
Trước đó, ngày 17/9/2024, Báo Nhân Dân đã có bài phản ánh với nhan đề “Bạc Liêu cần xem xét, xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án khu thương mại Hộ Phòng”, nêu rõ những bất cập trong quá trình thực hiện dự án.
Theo Kết luận số 553 của Thanh tra Chính phủ, Dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chấp thuận cho Công ty Phước Vinh đầu tư từ năm 2013. Dự án tọa lạc tại ấp 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, có quy mô hơn 45.000m², gồm gần 170 căn nhà ở, đất nền thương mại, chợ cấp 2 và các công trình hạ tầng phụ trợ. Trong toàn bộ khu đất của dự án có 15.900m² đất công, trong đó có gần một nửa diện tích vốn thuộc quyền sử dụng của Công ty Tài Lộc.
Tuy nhiên, toàn bộ diện tích này được giao không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án, vi phạm các quy định pháp luật hiện hành, gây thất thoát lớn cho Ngân sách Nhà nước.
Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" tại Dự án khu thương mại Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), gây thiệt hại Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Ngoài ra, việc xác định giá trị đất để giao cho doanh nghiệp cũng bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ là “không hợp lý”. Cụ thể, giá đất áp dụng thấp hơn bảng giá đất năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Khoản chênh lệch này sau đó được khấu trừ vào chi phí giải phóng mặt bằng, là không phù hợp quy định pháp luật, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phụ trách lĩnh vực thời kỳ xảy ra vụ việc, cùng lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Tổ thẩm định giá, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai…
Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực khắc phục sai phạm, xử lý hệ lụy của dự án. Theo đó, Công ty Phước Vinh phải nộp bổ sung cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Vụ việc kéo dài hơn 10 năm đã gây bức xúc trong dư luận địa phương, làm giảm sút niềm tin của người dân đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và đầu tư xây dựng. Việc cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án là bước đi đúng đắn, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình, ủng hộ.
-
Cà Mau và Bạc Liêu họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất
Ngày 22/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, cho ý kiến về các đề án sắp xếp hệ thống chính trị, kịch bản tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất).
-
Bạc Liêu thu hút đầu tư kỷ lục: 26 dự án quy mô 85.600 tỷ đồng
Trong khuôn khổi sự kiện Festival Nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2025, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư.
-
Khởi tố vụ án sai phạm liên quan đến đất đai gây thất thoát hàng tỷ đồng ở Bạc Liêu
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại công viên văn hóa Trần Huỳnh từ nhiều năm trước.

-
Tỉnh lớn thứ 3 tại Đồng bằng sông Cửu Long sau sáp nhập
Việc Bạc Liêu và Cà Mau tái hợp sẽ tạo ra một đơn vị hành chính cấp tỉnh có quy mô lớn hơn, với diện tích tự nhiên trên 7.942km2 (đứng thứ 3 Đồng bằng sông Cửu Long) và dân số trên 2,6 triệu người....
-
Bạc Liêu thu hút đầu tư kỷ lục: 26 dự án quy mô 85.600 tỷ đồng
Trong khuôn khổi sự kiện Festival Nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2025, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư....
-
Sắp có cây cầu hơn 430 tỷ đồng nối hai tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang
Ngày 20/2/2025, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu đã thông qua chủ trương giao Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Ba Đình, kết nối tỉnh Bạc Liêu với Kiên Giang....