Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 cho biết ông sẽ tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả các đối tác thương mại “không trả đũa”.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ tuyên bố nâng mức thuế quan với Trung Quốc lên 125%. Ở chiều ngược lại, ông Trump cũng thông báo hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày và giảm mức thuế này xuống 10% với các nền kinh tế khác.
Ông Trump ra quyết định này bởi hơn 75 quốc gia đã liên lạc với giới chức Mỹ để đàm phán thỏa thuận thương mại. “Những quốc gia này đã không trả đũa, đúng với đề nghị của tôi”, ông Trump viết.
Sau thông tin này, ngay khi mở cửa, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 10/4 đã tăng mạnh với hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ lên mức giá trần, trong đó có cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Cụ thể, Hòa Phát đã tăng 6,81% lên mức giá trần 22.750 đồng/cp.
Vật lộn cả một ngày với cổ phiếu Hòa Phát, Hoa hậu Mai Phương Thuý kiếm tiền tỷ sau một đêm
Ngày hôm qua, trên facebook cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa chia sẻ việc mua 1 triệu cổ phiếu Hòa Phát với giá sàn.
Cụ thể, nguyên văn dòng chia sẻ của Mai Phương Thúy: “Mua có một trịu hpg giá sàn mà vật lộn cả một ngày…”.
Với mức giá sàn 21.300 đồng/cp ngày 9/4, ước tính cô hoa hậu này phải chi khoảng 21,3 tỷ đồng để “bắt đáy” mã chứng khoán “quốc dân” này.
Mặc dù gặp khó khăn trong quá trình giao dịch, Mai Phương Thúy vẫn quyết định đặt niềm tin vào Hòa Phát, một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành thép.
Trong phiên giao dịch 10/4, mã HPG tăng 6,81% lên mức giá trần 22.750 đồng/cp.
Như vậy, với phiên tăng trần ngày hôm nay của HPG, 1 triệu cổ phiếu mà Mai Phương Thúy vừa chia sẻ mua hôm qua có giá trị 22,75 tỷ đồng. Cô đã kiếm về 1,45 tỷ đồng chỉ trong 1 đêm.
Mới đây, Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ dự kiến năm 2025.
Theo tài liệu công bố hồi cuối tháng 3 vừa qua, HĐQT Hòa Phát dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, nhà sản xuất thép này kiến chi gần 3.200 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành thêm gần 960 triệu cổ phiếu mới.
Tuy nhiên, tại phương án thay đổi mới nhất, nhà sản xuất thép này bất ngờ điều chỉnh sang chi trả cổ tức năm 2024 toàn bộ bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Nếu được thông qua, Hòa Phát dự kiến phát hành thêm gần 1,3 tỷ cổ phiếu.
Doanh nghiệp đưa ra lý do điều chỉnh là từ diễn biến của chính sách thuế nhập khẩu đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và trên cơ sở thận trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn tiền mặt.
Năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng và duy trì mức cổ tức 20%.
-
Hoa Hậu Mai Phương Thúy “vật lộn” cả ngày để mua 1 triệu cổ phiếu Hòa Phát giá sàn
Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã khiến cộng đồng chứng khoán phải chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội về việc “vật lộn” cả ngày để mua 1 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) với giá sàn.
-
Hòa Phát bất ngờ thay đổi phương án chi cổ tức cho cổ đông
Tập đoàn Hòa Phát dự tính không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông do lo ngại tình hình thuế quan từ Mỹ và trên cơ sở thận trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn tiền mặt.
-
Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng (6,6 tỷ USD) và lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là doanh thu cao nhất từ trước tới nay của nhà sản xuất thép này.








-
Hòa Phát bất ngờ thay đổi phương án chi cổ tức cho cổ đông
Tập đoàn Hòa Phát dự tính không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông do lo ngại tình hình thuế quan từ Mỹ và trên cơ sở thận trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn tiền mặt.
-
Một “ông lớn” ngành thép nói không với chia cổ tức, tiếp tục đầu tư nhà máy mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Thép Nam Kim dự kiến trình ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức cho năm 2024, đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư và triển khai xây dựng dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ.
-
Nhà sản xuất thép lớn thứ hai của Trung Quốc báo lỗ tỷ USD chỉ trong 1 năm
Nhà sản xuất thép này của Trung Quốc đã ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 7 tỷ Nhân dân tệ (gần 1 tỷ USD) trong năm 2024, tăng mạnh so với mức lỗ 4,1 tỷ Nhân dân tệ của năm tài chính trước đó.