Dự án khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ, công nhân viên KCN Yên Phong.
Tại hiện trường, ông Thịnh trực tiếp kiểm tra tiến độ khu nhà ở và dịch vụ dành cho cán bộ, công nhân viên KCN Yên Phong, đồng thời nghe báo cáo tổng thể về các dự án trọng điểm mà Viglacera đang triển khai.
Hiện doanh nghiệp đang “tăng tốc” 3 KCN quy mô lớn: KCN Yên Phong II.C diện tích 219,22 ha đã giải phóng mặt bằng 194,1 ha với tỷ lệ lấp đầy 58%; KCN Yên Phong I - mở rộng rộng 313,9 ha gần như hoàn tất giải phóng mặt bằng với 311,2 ha; KCN Thuận Thành I rộng 249,75 ha đã giải phóng được 227,16 ha, bước đầu thu hút 4 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư 331,5 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 3.200 lao động.
Viglacera kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần còn lại, hướng dẫn thủ tục hoàn tiền ký quỹ đầu tư, cấp chứng nhận môi trường, xây dựng trạm biến áp và hệ thống truyền tải điện.
Song song với phát triển KCN, Viglacera cũng đang tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.
Dự án tại xã Yên Phong rộng 9,6 ha dự kiến cung cấp 2.376 căn hộ; khu nhà ở và dịch vụ công nghiệp Yên Phong rộng 9,56 ha hiện còn 21 hộ chưa nhận đền bù; khu nhà ở và dịch vụ dành cho cán bộ, công nhân viên KCN Yên Phong diện tích 51 ha đang triển khai theo kế hoạch sau khi được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.
Doanh nghiệp đề xuất tỉnh sớm phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch để làm cơ sở triển khai đầu tư tiểu khu 01 rộng 28,6 ha, đồng thời hỗ trợ giải quyết dứt điểm 21 hộ dân còn tồn tại trong giải phóng mặt bằng.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác đền bù, hồ sơ pháp lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường và đặc biệt là khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trong các khu công nghiệp.
Đối với nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Viglacera tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo bàn giao đúng cam kết trong quý 4/2025.
Đồng thời, ông yêu cầu tính toán lại thiết kế để nâng cao số tầng các khu nhà ở xã hội nhằm tiết kiệm quỹ đất, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng sống, tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với quy hoạch đã duyệt. Bên cạnh đó, cần phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng phục vụ đời sống công nhân.
-
Bắc Ninh kêu gọi đầu tư hơn 4.200 căn nhà ở xã hội, trị giá gần 5.400 tỷ đồng
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh mời đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội (NOXH) với tổng vốn gần 5.400 tỷ đồng, hơn 4.200 căn hộ, trải rộng trên nhiều địa bàn tiềm năng như Bắc Giang, Tiên Du, Đại Phúc và Phương Liễn.
-
Bắc Ninh yêu cầu xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường quanh các khu công nghiệp
Ngày 11/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông tại KCN Vân Trung và Quang Châu, đưa ra hàng loạt chỉ đạo nhằm lập lại kỷ cương giao thông khu vực giáp đường cao tốc.
-
Bắc Ninh chốt thời gian thông xe 16km Vành đai 4
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức ấn định mốc thời gian thông xe kỹ thuật đoạn 16km dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô qua địa bàn tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9. Đây là yêu cầu trực tiếp từ Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, trong buổi kiểm tra thực địa tại các gói thầu thi công trọng điểm.







-
Hải Phòng đang bước vào thời kỳ “bùng nổ” bất động sản
Trong bối cảnh thị trường địa ốc tại nhiều địa phương khác vẫn đang chật vật tìm đường phục hồi sau giai đoạn trầm lắng, Hải Phòng liên tục phát đi những tín hiệu tích cực.
-
Tin vui cho thị trường bất động sản Việt Nam
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn hồi phục rõ rệt sau thời gian dài trầm lắng, với loạt tín hiệu tích cực từ cả phía cung – cầu, sự trở lại của các ông lớn địa ốc và dòng tiền đầu tư lan tỏa mạnh mẽ khắp ba miền....
-
Giá đất như thế nào là đúng?
Luật Đất đai 2024 đã đi vào cuộc sống với nhiều thay đổi, từ góc độ thực tiễn đến học thuật theo quan điểm phát triển. Tuy nhiên, luật vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện, ít nhất là về khung giá đất và quản lý giá....