Trung tâm hành chính mới của TP Hải Phòng tại TP Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Dân Trí
Đây là lần đầu tiên thành phố cảng xác lập hai đơn vị hành chính đặc biệt là đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vĩ, hai địa bàn có vị trí chiến lược gắn liền với phát triển kinh tế biển, quốc phòng và an ninh vùng đảo xa bờ.
Theo nội dung Nghị quyết, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính được thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nhiều quận huyện nội thành và ngoại thành. Các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp gồm các khu vực như Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc, Hồng Bàng, Hồng An, Ngô Quyền, Gia Viên, Lê Chân, An Biên, Hải An, Đông Hải, Kiến An, Phù Liễn, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hưng Đạo, Dương Kinh, An Dương, An Hải, An Phong, Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Tứ Minh, Ái Quốc, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh và Nhị Chiểu.
Các xã bao gồm An Hưng, An Khánh, An Quang, An Trường, An Lão, Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Việt Khê, Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, Hợp Tiến, An Phú, Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Mao Điền, Cẩm Giàng, Cẩm Giang, Tuệ Tĩnh, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Nam Thanh Miện, Phú Thái, Lai Khê, An Thành và Kim Thành.
Hai đặc khu hành chính mới là Cát Hải và Bạch Long Vĩ.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, tức ngày 16/6. Theo đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7.
Trong thời gian chuyển tiếp, chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính cấp xã hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi bộ máy mới được thành lập và vận hành ổn định theo quy định. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành nghị quyết; đồng thời sắp xếp ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức tại địa phương, bảo đảm đời sống nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Chính phủ được giao căn cứ vào Nghị quyết và Đề án số 401 của Chính phủ để tổ chức xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và công bố công khai thông tin này trước ngày 30/9. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần khẩn trương triển khai công tác đo đạc, xác định phạm vi ranh giới đơn vị hành chính trên thực địa, nhằm lập hồ sơ địa giới hành chính đầy đủ, thống nhất và đúng quy định pháp luật.
-
Hải Phòng được đề xuất quyền chưa từng có trong đầu tư và thu hồi đất
Sáng 13/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố Hải Phòng. Hàng loạt đề xuất mang tính “mở đường” cho Hải Phòng đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu Quốc hội.
-
Hải Phòng chỉ đạo việc quan trọng phải làm trong tháng 6 đối với dự án hơn 6.200 tỷ đồng
Dự án cầu Nguyễn Trãi – công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư 6.235 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau hơn 5 tháng thi công. Trong tháng 6 này, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý một loạt nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực còn vướng mắc tại quận Ngô Quyền, nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 1/7.
-
Hải Phòng rót hơn 14.000 tỷ đồng cho 3 siêu dự án tại Bắc sông Cấm
Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc thống nhất chủ trương đầu tư 3 dự án quy mô lớn tại các lô đất thuộc khu vực Bắc sông Cấm – nơi đang được quy hoạch thành một trung tâm hành chính, dịch vụ và đô thị hiện đại.








-
Tỉnh rộng thứ 3 cả nước sau sáp nhập có 102 đơn vị hành chính cấp xã, 6 xã không sắp xếp
Sau hợp nhất, tỉnh mới có diện tích tự nhiên là 18.096,40 km2, rộng thứ 3 cả nước với quy mô dân số là 3.346.853 người.
-
UBND cấp xã không được yêu cầu người dân điều chỉnh giấy tờ nhà đất chỉ vì sáp nhập hành chính
UBND cấp xã không được yêu cầu người dân điều chỉnh hồ sơ đất đai chỉ vì sáp nhập hành chính. Toàn bộ giấy tờ đất đai còn hiệu lực vẫn tiếp tục sử dụng.
-
Sau sáp nhập, người dân không phải chỉnh lý giấy tờ đất, được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng tỉnh
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau sáp nhập, các giấy tờ về đất đai còn hiệu lực vẫn tiếp tục sử dụng, chính quyền không được yêu cầu người dân chỉnh lý.