KCN Hoàng Diệu sẽ triển khai trên địa bàn các xã Hoàng Diệu, Gia Phúc, Hồng Hưng và thị trấn Gia Lộc. Ảnh minh hoạ
Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Hoàng Diệu làm chủ đầu tư, vừa được UBND tỉnh Hải Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.
KCN Hoàng Diệu sẽ triển khai trên địa bàn các xã Hoàng Diệu, Gia Phúc, Hồng Hưng và thị trấn Gia Lộc, kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất trong chuỗi cung ứng công nghiệp phía Bắc.
Mục tiêu đầu tư là xây dựng hạ tầng đồng bộ để cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, công trình phụ trợ, hướng đến một khu công nghiệp hiện đại, vận hành hiệu quả.
Với thời gian hoạt động 50 năm, dự án này được yêu cầu triển khai không quá 30 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Song song với KCN Hoàng Diệu, Hải Dương cũ cũng vừa phê duyệt KCN Bình Giang – dự án mới nhất của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC). KCN này tọa lạc tại các xã Thái Minh, Nhân Quyền, Thái Hòa, Bình Xuyên (huyện Bình Giang), nằm ngay gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kết nối thuận lợi đến các cảng biển và sân bay quốc tế.
Với định hướng khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, KCN Bình Giang không chỉ bổ sung năng lực hạ tầng cho tỉnh, mà còn được kỳ vọng tạo ra 10.000 việc làm và trở thành vệ tinh công nghiệp quan trọng của Hải Phòng mở rộng trong tương lai.
Từ hôm nay, Hải Phòng – Hải Dương “hợp nhất” thành tỉnh Hải Phòng, tỉnh mới rộng 3.195 km2, hơn 4,6 triệu dân.
Theo dự báo của giới quan sát, diện tích tỉnh mới tăng gần gấp đôi, kéo theo nhu cầu về nhà ở, khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ logistics… bởi hệ thống hạ tầng nền tảng như đường cao tốc, cảng, sân bay ngày càng hoàn thiện.
Khu vực giáp ranh Hải Phòng – Hải Dương có khả năng trở thành tâm điểm đầu tư. Trên thực tế, các địa bàn như Thủy Nguyên, An Lão, Gia Lộc, Bình Giang… đang ghi nhận mức giá đất nền tăng 10–30% khi tin sáp nhập được công bố, theo khảo sát các sàn giao dịch địa phương.
Sự kiện hợp nhất sẽ thúc đẩy cấp chính quyền mới đầu tư mạnh vào hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, đồng thời tập trung phát triển các khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị cũ.
Việc sáp nhập cũng được kỳ vọng tạo ra một “siêu đô thị” cảng biển – công nghiệp – logistics, mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh cho thị trường bất động sản khu vực.
-
Hải Dương sắp có 2 khu dân cư, nhà ở xã hội gần 1.350 tỷ đồng
Hai dự án với vốn đầu tư gần 1.350 tỷ đồng tại huyện Ninh Giang và huyện Cẩm Giàng vừa được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận đầu tư chủ trương đầu tư.
-
Kinh Bắc mở rộng “bản đồ công nghiệp” với dự án hơn 1.750 tỷ đồng tại Hải Dương
Sau Bắc Ninh và Hải Phòng, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) chính thức mở rộng hiện diện tại Hải Dương với dự án khu công nghiệp (KCN) Bình Giang quy mô gần 148 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.755 tỷ đồng.
-
Hải Dương mời đầu tư khu dân cư hơn 2.100 tỷ đồng tại trung tâm Gia Lộc
Một dự án khu dân cư mới vừa được tỉnh Hải Dương công bố tại thị trấn Gia Lộc – trung tâm hành chính của huyện Gia Lộc. Với tổng vốn đầu tư gần 2.139 tỷ đồng, đây được kỳ vọng sẽ là cú hích lớn thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại và thị trường bất động sản khu vực phía Đông Nam tỉnh.








-
Gần 38ha đất tại Hải Dương được đưa vào danh mục thí điểm làm khu dân cư, tổng đầu tư hơn 830 tỷ đồng
Gần 38ha đất tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương vừa chính thức được bổ sung vào danh mục thí điểm thực hiện dự án khu dân cư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Dự án do Công ty Cổ phần Đại An đăng ký, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 830 tỷ đồn...
-
Hải Dương tiếp tục đưa khu đất vàng hơn 29 tỷ đồng ra đấu giá
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương vừa tiếp tục thông báo tổ chức phiên đấu giá khu đất số 167 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP Hải Dương, vị trí từng là trụ sở Chi cục Thuế thành phố và được đánh giá là “khu đất vàng” giữa trung tâ...
-
Hải Dương có thêm khu đô thị mới và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng
UBND tỉnh Hải Dương vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng với tổng mức đầu tư lên tới 11.035 tỷ đồng.