
Phối cảnh quảng trường công viên phía Đông Hồ Gươm - Ảnh/UBND phường Hoàn Kiếm
Theo TTXVN, ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm – đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đã phát thông báo chính thức tới các tổ chức, cá nhân liên quan về kế hoạch thu hồi đất. Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hóa chủ trương chỉnh trang, mở rộng không gian công cộng quanh Hồ Gươm, đồng thời kết nối với tuyến metro số 2 đang được triển khai.
Theo thiết kế, quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm sẽ có ranh giới phía tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện phân kỳ 1 của dự án khoảng hơn 21.000m2.
Dự án được chia thành hai giai đoạn. Ở phân kỳ 1, thành phố sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi dự án. Tổng số đơn vị, hộ dân phải di dời là 59, trong đó có 17 tổ chức (7 đơn vị ngành điện và 10 đơn vị khác) cùng 42 hộ dân.
Các tổ chức được bố trí địa điểm di dời phù hợp, còn các hộ dân nếu đủ điều kiện sẽ được bồi thường và tái định cư tại các khu vực như xã Đông Anh, khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) hoặc khu nhà tái định cư Thượng Thanh.
Trong quá trình di dời và tháo dỡ hạ tầng, nhiều công trình kiến trúc có giá trị lịch sử và văn hóa sẽ được nghiên cứu giữ lại hoặc di chuyển thận trọng. Cụ thể, tòa nhà Sở Văn hóa và Viện Văn học sẽ được bảo tồn nguyên trạng. Công trình “Nhà đèn” sẽ được nghiên cứu di dời đến vị trí thích hợp.
Hai công trình kiến trúc thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được giữ lại tạm thời để nghiên cứu phương án xử lý tại giai đoạn 2. Ngoài ra, công trình kiến trúc của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cũng sẽ được xem xét phương án bảo tồn, mở thông tầng 1 để hài hòa với cảnh quan mới.
Phân kỳ 2 sẽ nghiên cứu xây dựng không gian ngầm quy mô khoảng 3 tầng hầm tại khu vực phía Đông Hồ Gươm. Không gian này sẽ kết nối trực tiếp với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo).
Việc khai thác không gian ngầm sẽ được định hướng kết hợp thương mại dịch vụ và giao thông công cộng, theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development – phát triển đô thị gắn kết giao thông công cộng).
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong phân kỳ 1 sẽ được gấp rút hoàn tất trong tháng 9 để kịp khởi công dự án trước ngày 10/10.
Sau khi hoàn thành, quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân Thủ đô mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan khu vực hồ – vốn là cụm di tích quốc gia đặc biệt.
Cùng với việc xây dựng quảng trường phía Đông Hồ Gươm, Hà Nội cũng đang triển khai dự án cải tạo chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ở giai đoạn đầu, thành phố đã hoàn tất phá dỡ công trình tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà “Hàm cá mập”), đồng thời nghiên cứu chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng theo hướng lắp đặt màn hình LED.
Ngoài ra, thành phố cũng tiến hành tháo dỡ mái che, mái vẩy tại nhiều công trình trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ và đầu phố Hàng Đào, tạo diện mạo thông thoáng, hiện đại hơn cho khu vực trung tâm.
-
Hà Nội chi gần 2.900 tỷ đầu tư khu Đông Hồ Gươm thành quảng trường, công viên kết nối metro
UBND TP. Hà Nội vừa công bố sẽ dành gần 2.900 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực TOD phía Đông Hồ Gươm, hướng tới xây dựng một quảng trường, công viên hiện đại, kết nối trực tiếp với tuyến metro đô thị.
-
Ngày 19/3, UBND quận Hoàn Kiếm chính thức công bố kế hoạch quy hoạch khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và không gian công cộng phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, đồng thời bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa, phù hợp với tầm nhìn Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.
-
UBND TP. Hà Nội vừa đưa ra chỉ đạo quyết liệt: Trước ngày 2/9, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng khu 'đất vàng' hơn 2ha phía Đông hồ Gươm phải hoàn tất, mở đường cho một không gian công cộng mang tính biểu tượng của Thủ đô.
-
Tạo cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù thúc đẩy Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững
Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Hà Nội được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô là cần thiết và cấp bách, nhằm khơi thông các điểm “nghẽn” pháp lý, thu hút đầu tư, tạo đ...
-
Đại gia “Khoa khàn” bất ngờ xuất hiện ở siêu dự án 338.000 tỷ
Liên danh Văn Phú – MIK – Đại Quang Minh mới đây đã gửi văn bản đề xuất đầu tư dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định làm đơn vị đại diện. Đáng chú ý, người ký văn bản không phải ông...
-
Hà Nội dồn lực xây 8 hồ điều hòa gần 150 ha, mở “lá chắn nước” trước mùa mưa 2026
Hà Nội đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian để “giải cứu” phố phường trước nguy cơ ngập úng ngày càng gia tăng.
-
Thực hư “suất ngoại giao” nhà ở xã hội
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội diễn ra ngày 3/12, một cảnh báo nóng đã được Công an TP Hà Nội phát đi, liên quan đến tình trạng rao bán “suất ngoại giao, suất nội bộ” nhà ở xã hội (NƠXH) đang tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội....
-
Hà Nội ưu tiên bố trí nhà ở xã hội cho 70 hộ dân giải tỏa phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục
70 hộ dân thuộc các phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ - những người phải di dời để nhường mặt bằng cho dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tuyến đường được ví là “đắt nhất hành tinh” chuẩn bị được giải quyết nhu cầu an cư theo cơ chế đ...

.png)

