Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn, 515 căn nhà ở xã hội trong tổng số hơn 800 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị Việt Hưng sẽ đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 10/2010.
Trong số căn nhà xã hội trên, có khoảng 300 căn hộ dành cho người thu nhập thấp; còn lại sẽ hoàn thành và được bán vào quý I/2011.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết hiện nay trên địa bàn Hà Nội có các dự án đã khởi công gồm Khu đô thị mới Sài Đồng ở quận Long Biên, với hơn 800 căn hộ; Đặng Xá thuộc huyện Gia Lâm có 1.000 căn; Đại Mỗ ở huyện Từ Liêm với hơn 120 căn và Kiến Hưng ở quận Hà Đông có hơn 1.510 căn.

Dự kiến, vào quý IV/2010, Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), sẽ khởi công hai dự án nhà thu nhập thấp tại Mê Linh Đại Thịnh 2, với khoảng 4.000 căn hộ và Khu đô thị Bắc An Khánh ở huyện Hoài Đức, với khoảng 10.000 căn hộ.

Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ có khoảng hơn 15.000 căn hộ được đưa vào sử dụng và đến tay người thu nhập thấp.

Cafeland.vn -Theo Sở Xây dựng Hà Nội
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland