Theo công bố của Sở Tài chính TP. Hà Nội mới đây, dự án Khu đô thị mới Liên Ninh sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.
Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 30 ha, tọa lạc tại xã Ngọc Hồi, khu vực được xem là “cửa ngõ” phía Nam của thành phố.
Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các hạng mục như công trình nhà ở, hệ thống cây xanh, trường học và các tiện ích công cộng.
.jpg)
Với quy mô dân số dự kiến khoảng 4.500 người, khu đô thị không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở đang gia tăng mà còn góp phần tái cấu trúc không gian sống theo hướng hiện đại, bài bản hơn tại khu vực ven đô.
Điểm đáng chú ý là vị trí của dự án nằm trong vùng kết nối chiến lược. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các khu vực trọng điểm như công viên Yên Sở (cách khoảng 9 km) hay khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm (khoảng 16 km). Đặc biệt, khu đô thị còn nằm gần khu vực quy hoạch ga Ngọc Hồi - một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong tương lai, đồng thời tiếp giáp với khu đô thị thể thao Olympic.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản nội đô ngày càng khan hiếm quỹ đất và mặt bằng giá neo ở mức cao, khu vực phía Nam đang nổi lên như một “vùng trũng” mới thu hút dòng tiền đầu tư.
Thực tế, bên cạnh dự án Liên Ninh, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào nhiều khu đô thị khác tại khu vực phía Nam như khu đô thị Nam Chính tại xã Phú Xuyên với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng, hay các dự án gắn với định hướng phát triển đô thị vệ tinh và hành lang kinh tế mới.
Trong dài hạn, khi các công trình hạ tầng như đường vành đai, tuyến đường sắt, các trung tâm logistics và đầu mối giao thông hoàn thiện, khu vực phía Nam được dự báo sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của Hà Nội.
-
Gia đình trẻ Hà Nội thu nhập 40-50 triệu/tháng, ở nhà thuê nhưng vẫn mua ô tô trả góp
Chi phí cố định chiếm phần lớn thu nhập khiến việc tiết kiệm hàng tháng gần như không thể. Một gia đình tại Hà Nội với thu nhập 40 – 50 triệu đồng mỗi tháng đang phải cân đối giữa trả góp ô tô, tiền thuê nhà, nuôi con và bảo hiểm...
-
Tin đồn “di dời 860.000 dân nội đô” gây xôn xao: Hà Nội nói gì về con số đang bị hiểu sai?
Những ngày gần đây, thông tin về việc Hà Nội sẽ di dời tới 860.000 người dân khỏi khu vực nội đô đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định đây là cách hiểu chưa chính xác, thậm chí có phần “lệch nghĩa” so với bản chất của con số được đưa ra trong các tài liệu quy hoạch.
-
9 “trục xương sống” định hình Hà Nội 100 năm tới
Bản dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm do UBND TP Hà Nội công bố đang hé lộ một cấu trúc phát triển hoàn toàn mới. Hà Nội sẽ được “kéo giãn” và tái định hình theo 9 trục giao thông động lực, đóng vai trò như những “xương sống” dẫn dắt không gian đô thị, kinh tế và dân cư trong nhiều thập niên tới.
-
Hai đại đô thị gần 1.400 ha phía Bắc Hà Nội đồng loạt khởi động
Trong báo cáo mới nhất về việc triển khai các dự án lớn theo Nghị quyết 258/2025/QH của Quốc hội, UBND TP Hà Nội đã cập nhật tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm, trong đó nổi bật là hai khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh và Mê Linh....
-
Quý 1, cả nước khởi công 28 dự án nhà ở xã hội
Mới đây, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ Quý 1/2026, công bố hàng loạt kết quả đáng chú ý trong công tác hoàn thiện thể chế, phát triển nhà ở xã hội.
-
Liên tục các động thái của Hà Nội với Trục đại lộ ven sông Hồng
Một trong những dự án đáng chú ý nhất trong báo cáo triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết 258 của Quốc hội tại Hà Nội chính là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - nơi được kỳ vọng sẽ tái định hình diện mạo đô thị hai bên bờ sông....
-
Hải Phòng sắp đón thêm gần 500 căn nhà ở xã hội
Sở Xây dựng Hải Phòng vừa phát đi thông báo cho phép 495 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh....
-
Dòng tiền đang đổ về đâu trên bản đồ bất động sản Hà Nội?
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, hạ tầng liên tục được đầu tư và quy hoạch đô thị dần mở rộng, bản đồ dòng vốn tại Hà Nội đang được “vẽ lại” theo hướng đa cực, phân tán không gian và đề cao yếu tố chất lượng sống....



