
Dãy nhà liền kề tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). Ảnh chỉ có tính minh họa: Võ Hải
Trao đổi với báo chí chiều 13/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Long Biên Đỗ Huy Chiến đã cho biết thông tin trên.
Theo ông Chiến, trên địa bàn quận Long Biên hiện nay tồn tại một số trường hợp trúng thầu trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại quận nhưng quá thời hạn quy định vẫn không nộp tiền theo hợp đồng.
“Đó là những trường hợp người bỏ thầu có dấu hiệu đầu cơ đất tại khu vực đấu giá. Họ bỏ giá cao để đẩy giá cao hơn giá giao dịch thực tế nhằm trục lợi. Mặc dù sau khi trúng thầu họ bỏ, nhưng khoản tiền đặt cọc là không đáng kể so với lợi nhuận họ thu được nếu việc làm giá đất thành công” - Ông Chiến nhận định.
Ông Chiến đưa ra ví dụ cụ thể: Khi quận tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực phường Thượng Thanh, giá giao dịch trong dân thời điểm đó khoảng 35 – 40 triệu/m² đất. Tuy nhiên, có người đã bỏ thầu lên tới 65 triệu/m² đất.



