Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “50 năm quan hệ Việt Nam - Hà Lan: Thành tựu và triển vọng” do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức ngày 15/12 vừa qua.

Hội thảo nhấn mạnh những thành tựu to lớn trong quan hệ Việt Nam - Hà Lan 50 năm qua như việc hai nước đã trở thành đối tác ưu tiên, quan trọng của nhau tại khu vực thông qua việc thiết lập "Đối tác toàn diện" năm 2019, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường, Hà Lan đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động ứng phó với các thách thức toàn cầu và thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước vào năm 2010 và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực vào năm 2014, triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long; quan hệ song phương đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ... ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 10 năm trở lại đây, quan hệ thương mại Việt Nam – Hà Lan đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, từ mức 3,5 tỷ USD năm 2013 lên 11 tỷ USD vào năm 2022, là mức cao nhất trong quan hệ song phương hai nước giai đoạn 2013 - 2022.

Trong giai đoạn 2013 – 2022, xuất khẩu từ Việt Nam sang Hà Lan luôn đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên và ghi nhận đà tăng trưởng không ngừng. Nếu như hàng hóa xuất khẩu năm 2013 mới chỉ đạt 2,9 tỷ USD thì đến năm 2022 con số này đã lên tới 10 tỷ USD, là mức cao kỷ lục tính cho đến nay.

Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu từ Hà Lan không có sự biến động lớn qua các năm khi chỉ dao động từ 600 triệu USD đến gần 800 triệu USD giai đoạn 2013 - 2022. Hiện nay, Hà Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 10,43 tỷ USD, nhập khẩu 668,9 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2023, thương mại song phương Việt Nam - Hà Lan đạt hơn 9,9 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu gần 9,3 tỷ USD, nhập khẩu hơn 0,6 tỷ USD. Việt Nam duy trì xuất siêu sang Hà Lan trong nhiều năm.

Về đầu tư, Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 9/2023, Hà Lan có 431 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 14,2 tỷ USD, xếp thứ 7/143 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn Hà Lan hoạt động rất hiệu quả như Heineken, Unilever, Royal Dutch Shell, Foremost, Akzo Nobel Coating, Philips....

Chủ đề: Kinh tế Việt Nam,
Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.