Ngân hàng đầu tư kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ "hạ cánh nhẹ nhàng", với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại một cách khiêm tốn và lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.
Goldman kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ dần dần giảm lãi suất, điều này sẽ giảm dần chi phí đi vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Với lạm phát giảm và nền kinh tế đang trì trệ, tháng trước Fed đã duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức cao nhất trong 22 năm, củng cố quan điểm rằng đợt tăng lãi suất cuối cùng vào tháng 7 đã đánh dấu chương cuối cùng trong chiến dịch của ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế mức tăng giá và tiền lương.
Trong khi các nhà hoạch định chính sách của Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất hơn nữa nếu lạm phát bùng phát, Goldman Sachs dự báo sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
“Mức thích hợp của lãi suất quỹ liên bang sẽ là 4,6% vào cuối năm 2024”, nếu các dự báo kinh tế của Fed được giữ vững, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc gọi hội nghị để thảo luận về quyết định của tháng 12.
“Fed sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất, rất có thể là vào tháng 3. Chủ tịch Powell đã nói trong cuộc họp báo ngày 13/12 rằng ủy ban sẽ muốn cắt giảm ‘tốt trước khi’ lạm phát giảm xuống 2%”, chuyên gia kinh tế Jan Hatzius của Goldman cho biết.
“Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán ‘chỉ’ có 5 lần cắt giảm trong năm nay, thấp hơn mức cắt giảm 6 đến 7 lần hiện đã được chiết khấu theo giá thị trường và chúng tôi coi khả năng đạt được 50 điểm cơ bản là thấp”, chuyên gia của Goldman cho hay.
Lãi suất quỹ liên bang – mức mà các ngân hàng tính cho nhau đối với các khoản vay qua đêm – hiện được đặt ở mức từ 5,25% đến 5,5%. Năm lần cắt giảm 25 điểm cơ bản sẽ khiến lãi suất chuẩn giảm xuống 4% đến 4,25%.
-
Lãi suất đã về mức hấp dẫn để có thể kích thích phát triển thị trường bất động sản?
Nhóm nghiên cứu của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đánh giá, sau 4 lần hạ lãi suất điều hành trong năm 2023, lãi suất cho vay bất động sản hiện dao động quanh mức 9-11%/năm (giảm từ mức 12-13%/năm thời điểm nửa sau 2022) - đủ hấp dẫn để có thể kích thích phát triển thị trường địa ốc.







-
Thấy gì từ việc lãi suất liên ngân hàng tăng vọt?
Trong những ngày cuối tháng 6, lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tục “bơm” hàng chục nghìn tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống....
-
“Đòn bẩy” tăng trưởng kinh tế
Tín dụng được coi là một trong những đòn bẩy chính cho mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% năm 2025.
-
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 40.000 tỷ đồng vào hệ thống, lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh
Trong tuần giao dịch từ 23 đến 27/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng tổng cộng 39.858 tỷ đồng thông qua thị trường mở (OMO).