Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), từ ngày 1/8, Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 20% đối với xi măng có xuất xứ từ Việt Nam, tăng gấp đôi so với mức thuế nhập khẩu 10% trước đó.
Mức thuế này được dự báo sẽ gây ra những tác động đáng kể đến các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng, nhất là khi Việt Nam đang là nhà cung cấp xi măng lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ tăng thuế nhập khẩu xi măng có xuất xứ từ Việt Nam lên 20%
Với mức tăng thuế gấp đôi, các doanh nghiệp xi măng đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giữ giá cạnh tranh, bảo toàn lợi nhuận và duy trì thị phần.
Mỹ lâu nay vẫn được xem là một thị trường chiến lược của xi măng Việt Nam, không chỉ vì tiềm năng tiêu thụ lớn mà còn nhờ biên lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, mức thuế mới có thể bào mòn lợi thế này, buộc doanh nghiệp Việt phải tính lại bài toán chi phí và chiến lược cạnh tranh.
Trước đây, khi mức thuế còn ở ngưỡng 10%, các nhà nhập khẩu tại Mỹ vẫn có thể gánh chịu chi phí thuế để duy trì nguồn cung từ Việt Nam. Nhưng nay, áp lực chi phí buộc họ phải tăng giá bán, kéo theo nguy cơ giá xi măng tại thị trường Mỹ sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới.
Một đại diện doanh nghiệp xuất khẩu xi măng tại châu Á nhận định, nếu thuế nhập khẩu xi măng mà Mỹ áp dụng đối với Việt Nam chỉ duy trì ở mức 10% như trước đây, các nhà xuất khẩu xi măng có thể điều chỉnh biên lợi nhuận hoặc tối ưu chi phí vận hành để giữ giá bán ổn định, duy trì sức hấp dẫn với các nhà nhập khẩu tại thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, khi mức thuế nhập khẩu xi măng tăng lên 20%, chi phí bổ sung trở nên quá lớn so với khả năng tự cân đối của các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất đang có xu hướng tăng, việc duy trì mức lợi nhuận như trước gần như không khả thi nếu không điều chỉnh giá bán.
Vì vậy, các nhà xuất khẩu buộc phải chuyển phần chi phí thuế sang người mua, điều này sẽ khiến giá xi măng nhập khẩu từ Việt Nam tăng đáng kể trong thời gian tới.
Mặc dù đối mặt với thách thức thuế quan và áp lực chi phí, thị trường Mỹ vẫn được các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng Việt Nam đánh giá là thị trường chiến lược, có tiềm năng tăng trưởng ổn định và biên lợi nhuận hấp dẫn.
Lý do là bởi đây là thị trường có sức tiêu thụ ổn định, thanh khoản cao và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Việc giữ được thị trường này không chỉ đảm bảo sản lượng xuất khẩu, mà còn là cơ hội xây dựng thương hiệu và tiếp cận các đối tác lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều thị trường khu vực đang thu hẹp nhu cầu, việc tập trung khai thác hiệu quả thị trường Mỹ được xem là một hướng đi chủ động và cần thiết để đảm bảo đầu ra bền vững cho ngành xi măng.
-
Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước sẽ khiến giá xi măng giảm mạnh?
Tình trạng dự cung cùng với áp lực gia tăng từ các nhà sản xuất cạnh tranh trong nước có thể khiến giá xi măng giảm mạnh trong thời gian tới.
-
Mất cân đối cung - cầu đẩy giá xi măng tại thị trường miền Nam tăng cao
Trong khi nguồn cung xi măng tại khu vực miền Bắc và miền Trung đang dư thừa thì nguồn cung tại thị trường miền Nam lại thiếu trầm trọng. Việc mất cân đối cung - cầu này đã đẩy giá bán xi măng tăng cao tại khu vực miền Nam.
-
Bộ Xây dựng: Doanh nghiệp cần bám sát thị trường để giữ giá xi măng ổn định
Để bình ổn thị trường xi măng, Bộ Xây dựng khuyến cáo các doanh nghiệp cần nắm bắt diễn biến thị trường thế giới để điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất, tăng giảm nguồn cung để giữ giá bán ổn định.








-
Một công ty xi măng bất ngờ báo lãi gấp 27 lần nhờ dùng vỏ cây, rác thải thay than
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, Xi măng Vicem Hoàng Mai đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 đầy bất ngờ khi lợi nhuận sau thuế tăng gấp 27 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 7 tỷ đồng, dù doanh thu có phần g...
-
Công ty xi măng lớn nhất miền Nam vừa làm được điều chưa từng có trong nhiều năm qua
Sau quý 1/2025 thua lỗ hơn 9 tỷ đồng, Xi măng Hà Tiên vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 112 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 13 quý trở lại đây....
-
Nhà sản xuất xi măng lớn nhất miền Nam bị phạt
Xi Măng Vicem Hà Tiên có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, do đó bị xử phạt và phải nộp thêm với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.