Các cửa hàng đẩy giá bán vàng lên 30,53, thậm chí 30,55 triệu đồng sáng nay dù thị trường quốc tế đang có dấu hiệu đi xuống đầu ngày.
Vàng miếng SJC tại TP HCM đầu giờ sáng nay được niêm yết ở 30,47 -30,51 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 70.000 đồng so với sáng thứ bảy.

Cùng lúc đó tại Hà Nội, tính đến 9h sáng nay các cửa hàng bán ở 30,53 triệu đồng, trong khi thu mua ngang bằng với TP HCM. Đây là lần thứ hai vàng miếng SJC tại Hà Nội lên 30,5 triệu đồng, sau khi chạm mức này hôm thứ sáu và điều chỉnh xuống 30,47 triệu đồng vào thứ bảy.

Hai đại lý của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội báo giá bán vàng sáng nay ở 30,55 triệu đồng, cao hơn 70.000 đồng so với thu mua.

Trong khi thị trường vàng châu Á sáng nay giảm nhiều hơn tăng, giá vàng SBJ vẫn đều đặn đi lên như các thương hiệu vàng khác. Tính đến 9h15, lần niêm yết thứ hai trong ngày đưa mỗi lượng SBJ lên 30,48 -30,51 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Sacombank-SBJ đưa giá SBJ vượt mốc 30,5 triệu đồng từ trước đến nay.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong sự thận trọng của giới đầu tư. Những ai muốn tích trữ vàng cũng chỉ mua với số lượng nhỏ giọt vì sợ rằng giá sẽ điều chỉnh giảm trước khi chinh phục đỉnh cao mới như dự đoán của giới phân tích.


Giá vàng vượt xa 30,5 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong những tiếng giao dịch đầu tiên của tuần, giá vàng quốc tế đi xuống nhiều hơn là lên. Sau khi mở cửa đầu ngày ở 1.297 USD, có lúc mỗi ounce vàng giao ngay xuống chỉ còn 1.294,70 USD. và đứng ở 1.296 USD tính đến 9h32 theo giờ Hà Nội.

Hôm thứ sáu, có lúc thị trường giao ngay vọt lên mức đỉnh 1.299,95 USD khi giới đầu tư nghi ngờ vào sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Còn hợp đồng giao tháng 12 lập kỷ lục 1.300 USD nhưng điều chỉnh giảm nhẹ sau đó. Khảo sát của Bloomberg cho rằng giá sẽ tiếp tục đi lên tuần này.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR cho biết họ đã giảm nhẹ lượng dự trữ từ 1.301,433 tấn hôm 23/9 xuống còn 1.300,521 tấn một ngày sau. Lượng vàng trong kho của SPDR từng đạt kỷ lục 1.320,436 tấn hồi 29/6.

Sáng nay, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích nhẹ 0,8%, nối tiếp đà tăng của Phố Wall hồi tuần trước. Cùng lúc đó, đồng đôla Mỹ vẫn đang mắc kẹt dưới đáy thấp nhất của 5 tháng so với euro và thấp nhất suốt 8 tháng so với rổ các loại tiền tệ chính.

Cafeland.vn - Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland