Sáng nay, các thương hiệu vàng miếng đồng loạt tăng mạnh trên 500.000 đồng mỗi lượng nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá USD tự cũng đắt thêm 130-180 đồng.

Sau phiên lao dốc mạnh, mất trên 400.000 đồng một lượng vào ngày hôm qua, thương hiệu vàng miếng Sacombank SBJ sáng nay đã giành lại 590.000 đồng mua vào, lên tương ứng 35,40 triệu đồng. Trong khi bán ra cũng tăng 490.000 đồng lên giữ mức 35,48 triệu đồng. Tuy giá được điều chỉnh tăng mạnh nhưng khoảng cách giữa mua bán vẫn giữ ở mức 80.000 đồng một lượng.

Hầu hết các thương hiệu vàng lớn khác trong nước cũng niêm yết giá mua bán đầu ngày tăng tương ứng 570.000 đồng và 530.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với sáng 28/1, lên 35,42-35,50 triệu đồng. Cùng lúc, nhiều hiệu kim hoàn tại TP HCM báo giá mua bán ở 35,42-35,54 triệu đồng, đưa biên độ giữa giá mua và bán lên 120.000 đồng.


Giá vàng tăng mạnh trên 500.000 đồng trong sáng nay. Ảnh: Lệ Chi

Trước sự tăng mạnh của giá vàng, đôla tự do cũng bật mạnh khi công bố giá đầu ngày đắt hơn hôm qua 130-180 đồng. Tính đến 9h30, mỗi USD dao động quanh 21.150-21.180 đồng. Nếu căn cứ theo tỷ giá này, mỗi ounce vàng quốc tế lúc đóng cửa tuần có giá khoảng 34,2 triệu đồng, thấp hơn giá trong nước trên 1,3 triệu.

Với mức chênh lệch khá lớn như trên, nên dù mấy ngày gần đây, giá vàng điều chỉnh tăng giảm trong biên độ khá mạnh nhưng vẫn không thu hút được nhiều người tham gia thị trường.

Anh Thanh, chủ một hiệu vàng gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết mấy ngày qua hầu như rất ít người đến mua bán vàng miếng. Có chăng chỉ là nhu cầu mua sắm nữ trang cho ngày Tết.

Hôm thứ năm, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra 3,035 tấn vàng giảm mức nắm giữ xuống 1.226,546 tấn. Động thái trên góp phần làm giá vàng sụt giảm suốt phiên Á Âu hôm 28/1. Tuy nhiên, bước sang giờ giao dịch New York, giá bất ngờ đi lên mạnh mẽ, tăng liền mạch 38 USD từ mốc 1.310 USD lên 1.348 USD.

Càng dần về cuối phiên, giá điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn đóng cửa tuần tại ngưỡng cao 1.338,40 USD một ounce, đắt hơn phiên liền trước 23,40 USD. Giá vàng giao tháng Tư trên sàn Comex của New York đóng cửa tuần cũng tăng 21,90 USD lên mức giá 1.341,70 USD mỗi ounce.

Kim loại quý quốc tế tăng giá trong bối cảnh chỉ số đôla Mỹ tăng 0,50% lên 78,15 USD, trong khi đồng euro đã giảm 0,94% xuống còn 1 EUR đổi được 1,36 USD.

Giá vàng đang cố gắng tìm lại vị thế của nó sau khi Mỹ cho biết nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 3,2% trong quý thứ tư của năm 2010, trong khi kỳ vọng trước đó là 3,7%. Vì thế, thương nhân đã bán tháo cổ phiếu và chạy sang vàng.

Ngoài ra, thời điểm này kim loại quý được coi như là một tài sản đầu tư an toàn trước cuộc bạo loạn đang nổ ra ở Ai Cập và lo ngại về sự bất ổn chính trị tại nước này sẽ lây lan khắp Trung Đông và Bắc Phi.

Cafeland.vn - Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland