Đêm qua, rạng sáng nay (22.2, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đồng loạt tăng bất ngờ, biên độ tăng đạt tới hơn 5%. Trong đó, giá dầu Brent tại London chinh phục mốc giá mới 108 USD/thùng.

Bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông và Bắc Phi khiến giá dầu, vàng tăng đột biến - Ảnh: Bloomberg

Ghi nhận lúc 0 giờ 12 (ngày 22.2, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 91,42 USD/thùng, tăng 5,22 USD/thùng (6,06%) so với mức chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Đây được ghi nhận là phiên tăng kỷ lục trong hơn 2 năm trở lại đây. Giá dầu thô giao tháng 4 tại NYMEX trong phiên này đã tăng lên mức 94,47 USD/thùng, tăng 4,76 USD/thùng (5,3%) so với cuối tuần trước. Các hợp đồng giao hàng tháng 3 sẽ hết hạn trong phiên 22.2 (đầu giờ sáng nay, theo giờ VN).

Giá dầu Brent giao tháng 4 tại London chốt phiên giao dịch 21.2 ở mức 105,15 USD/thùng, tăng 2,6% so với cuối tuần trước. Thậm chí, giá dầu thô tại đây đã lên mức kỷ lục 108,3 USD/thùng, tăng 5,78 USD/thùng (5,6%) so với mức chốt phiên 18.2 (ghi nhận lúc 4 giờ 38, 22.2, giờ VN).

Theo các chuyên gia phân tích, tình trạng bất ổn và bạo động chính trị liên lục lan rộng tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tăng đột biến.

Các nhà đầu tư đang lo lắng về khả năng nguồn cung dầu thô từ Trung Đông có thể bị gián đoạn. Hiện các quốc gia Trung Đông cung cấp tới 1/3 tổng sản lượng dầu thô toàn thế giới.

Dự kiến hôm nay (22.2), đại diện của hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả đại diện của Ả rập Xê Út và Mỹ sẽ nhóm họp nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho thị trường dầu thô quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Trước sự tăng giá mạnh mẽ của thị trường dầu thô thế giới, Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho hay họ sẵn sàng tăng sản lượng nhằm bình ổn giá cả trên thị trường.

* Giá vàng tại New York trong phiên 21.2 cũng bất ngờ tăng mạnh và vượt qua mốc 1.400 USD/ounce.

Ghi nhận lúc 0 giờ 14 (rạng sáng 22.2, giờ VN), giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 tại NYMEX đạt mức 1.407 USD/ounce, tăng 18,4 USD (1,33%) so với cuối tuần trước.

Giá bạc giao tháng 3 tại cùng thời điểm trên đã tăng tới 4,89% so với phiên cuối tuần trước, lên mức 33,87 USD/ounce.

Cafeland.vn - Theo Thanh Niên
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland