Mới đây, UBND phường Ngô Quyền đã tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch thu hồi đất để triển khai dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Trọng tâm của đợt triển khai lần này là hạng mục điều chỉnh, bổ sung hầm chui qua nút giao Ngã 6 theo hướng trục đường Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, một tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn bậc nhất khu vực trung tâm thành phố.
Theo kế hoạch, để phục vụ xây dựng hầm chui và cải tạo nút giao, UBND phường Ngô Quyền dự kiến thu hồi gần 4,4 ha đất trên địa bàn. Diện tích này nằm trong tổng thể dự án đã được UBND TP. Hải Phòng điều chỉnh quy mô đầu tư, với tổng diện tích sử dụng đất toàn dự án tăng lên khoảng 68,39 ha. Việc bổ sung hạng mục hầm chui được đánh giá là cần thiết nhằm tăng khả năng thông hành, giảm xung đột giao thông và phát huy hiệu quả khai thác của cây cầu khi đưa vào vận hành.
Đối tượng bị thu hồi đất trong đợt này bao gồm hộ gia đình, cá nhân và một số tổ chức, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng đất tại khu vực nút giao Ngã 6.

Phối cảnh nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong.
Chính quyền địa phương cho biết, lộ trình thực hiện sẽ được triển khai theo từng bước rõ ràng.
Cụ thể, trong tháng 1/2026, phường sẽ hoàn tất việc thông báo thu hồi đất, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất.
Sang tháng 2/2026, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được lập, niêm yết công khai để lấy ý kiến người dân trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành quyết định thu hồi đất.
Theo lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn. Chính quyền địa phương cũng đặt kỳ vọng vào sự đồng thuận của người dân và các tổ chức có liên quan, coi đây là yếu tố then chốt để bảo đảm tiến độ của dự án giao thông trọng điểm.

Đường Lê Hồng Phong sẽ có hai hầm chui ở các núi giao với đường Nguyễn Trãi và đường Bùi Viện. Ảnh: VnExpress
Cầu Nguyễn Trãi là dự án nhóm A có ý nghĩa đặc biệt đối với Hải Phòng, với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm trên 4.200 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.000 tỷ đồng.
Công trình là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm và là cầu thứ 4 kết nối sang khu đô thị Bắc sông Cấm - khu vực được định hướng trở thành trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố.
Cây cầu được thiết kế theo dạng dây văng hiện đại, dài gần 1.500m, nổi bật với nhịp chính rộng 300m, lớn nhất trong số các cây cầu tại Hải Phòng hiện nay.
Việc bổ sung hầm chui tại nút giao Ngã 6 được kỳ vọng sẽ giúp công trình này phát huy tối đa vai trò kết nối, đồng thời góp phần tái định hình diện mạo giao thông đô thị Hải Phòng trong những năm tới.
-
Hải Phòng khởi công dự án khu công nghiệp và logistics 900 tỷ đồng
Mới đây, Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp EHA Hải Phòng (EHA Industrial) đã khởi công dự án khu công nghiệp và logistics EHA Hải Phòng tại khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ.
-
Hải Phòng: Tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà ở xã hội
Tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững của TP Hải Phòng.
-
Hải Phòng chuẩn bị khởi công KCN gần 600 ha ven biển, trị giá hơn 13.000 tỷ đồng
Mới đây, ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng.
-
Hé lộ loạt khu “đất vàng” tại Hải Phòng được đấu giá năm 2026, đâu sẽ là tâm điểm?
Hải Phòng đang chuẩn bị một bước đi lớn trên thị trường đất đai khi công bố kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô đáng chú ý.
-
Tin cực vui cho người dân Hải Phòng
Chính phủ vừa chính thức thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha, kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố cảng và toàn vùng đồng bằng sông Hồng.
-
Hé lộ vị trí mở trục đường 2,3 km ven sông tại Hải Phòng
Phường Kinh Môn, TP Hải Phòng đang đứng trước một thay đổi đáng chú ý về hạ tầng giao thông khi theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa bàn này dự kiến sẽ hình thành một tuyến đường mới dài khoảng 2,...
-
Hải Phòng hé lộ trục giao thông mới qua sông Kinh Thầy
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía tây bắc thành phố đang được định hướng tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, với hai tuyến đường mới đáng chú ý đi qua các phường Lê Đại Hành và Trần Nh...
-
Mở thêm trục đường 2,2 km tại Hải Phòng, mạng lưới giao thông được mở rộng ra sao?
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Ái Quốc - khu vực nằm ở phía tây thành phố sẽ được bổ sung thêm nhiều tuyến giao thông mới nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu phát triển đ...
-
Hai tuyến đường mới vẽ lại trục phát triển phía Đông Hải Phòng, giá đất sẽ biến động ra sao?
Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía Đông và Đông Nam thành phố đang được đặt vào trọng tâm đầu tư hạ tầng giao thông.

.png)

