CafeLand – Tuyến đường bộ ven biển Hòn Đất – Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) có chiều dài gần 40km tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2024.

Tuyến đường có điểm đầu là đường quanh núi Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất và điểm cuối tuyến là ngã ba Bình An, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, kết cấu mặt đường cấp cao A1; trên tuyến đường xây dựng mới 24 cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương là tuyến đường bộ ven biển đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai huyện Hòn Đất và Kiên Lương.

Được biết, trong giai đoạn 2021 – 2025 ngoài tuyến đường ven biển Hòn Đất – Kiên Lương tỉnh Kiên Giang sẽ đầu tư nhiều dự án hạ tầng khác như đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, các Quốc lộ 61, 63, 80, N1, các tuyến đường bộ ven biển An Biên - An Minh, Kênh Cụt - Tắc Cậu, Rạch Giá - Hòn Đất, tuyến đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn Rạch Giá - Hà Tiên), đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi - Gò Quao - Vĩnh Thuận), xây dựng tuyến giao thống ven sông Cái Lớn - Cái Bé.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.